1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Khen thưởng chuyên án phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Với thành tích phá thành công Chuyên án phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Công an huyện Bố Trạch đã được Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thưởng nóng, Ban Quản lý VQG và Chi cục Kiểm lâm tặng hoa chúc mừng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khen thưởng cho Công an huyện Bố Trạch trong Chuyên án 319-K về vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch và đại diện các đơn vị gồm Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch đã khen thưởng, tặng hoa chúc mừng Công an huyện Bố Trạch.

 Khen thưởng chuyên án phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - 1
 Khen thưởng chuyên án phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - 2

Khen thưởng, tặng hoa chúc mừng Ban Chuyên án 319 - K.

Trong chuyên án phá rừng này, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như hiện trường nơi xảy ra vụ án ở rừng sâu, đối tượng nghi vấn diện rộng, nhiều tài liệu, chứng cứ đã bị tiêu hủy, cất giấu. Thế nhưng với sự kiên trì, nỗ lực, Cơ quan điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã làm rõ được các đối tượng có hành vi phá rừng.

Cụ thể, Ban chuyên án đã xác định rõ 18 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, 5 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.

 Khen thưởng chuyên án phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - 3

Các đối tượng bị khởi tố.

Sau khi biểu dương, khen thưởng cho Ban chuyên án, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an huyện Bố Trạch cần tiếp tục điều tra mở rộng. Phối hợp với các lực lượng khác để làm rõ các đối tượng liên quan và cần kiên quyết xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Như Dân trí đã phản ánh, trong một chuyến kiểm tra rừng, lực lượng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện khu vực rừng trên vùng biên giới Việt - Lào ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị lâm tặc chặt phá với khối lượng lớn. Tình trạng phá rừng tại vùng lõi của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định diễn ra bắt đầu từ khoảng tháng 11 đến tháng 12/2018.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng liên quan đã tổ chức khai thác 72 cây gỗ với khối lượng 101,25m3 gỗ. Công tác giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng xác định, trong tổng số 72 cây gỗ bị khai thác có 45 cây gỗ mun  (là thực vật rừng thuộc loại nguy cấp quý hiếm, thuộc nhóm II A) và 27 cây gỗ các loại khác.

Đặng Tài