1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành liên quan đã tổ chức buổi lễ khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, thu giữ 30 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Khen thưởng Ban chuyên án phá thành công đường dây vận chuyển ma túy "khủng".

Vào lúc 20h45 ngày 24/10, qua công tác tuần tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn và lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô mang BKS 29C - 341.81 đang lưu thông trên quốc lộ 8A hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu có biểu hiện nghi vấn.

Khi đi đến địa bàn thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bị phát hiện, các đối tượng bất ngờ nhấn ga điều khiển xe đâm vào xe của lực lượng chức năng. Chiếc xe sau đó tiếp tục lùi rồi đâm vào 2 chiếc xe máy và xe container mới chịu dừng lại.

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên - 1

Các đối tượng bị bắt giữ cùng lượng lớn ma túy.

Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng khai là Hà Văn Sính (SN 1994, quê ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay cư trú ở Thủ đô Viêng Chăn - Lào) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, trú xã Phương Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai).

Tiến hành khám xét trên xe ô tô BKS 29C - 341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Quá trình đấu tranh, Hà Văn Sính có biểu hiện gian dối nhằm che giấu tung tích trong quá trình hoạt động của bản thân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh đã xác định Hà Văn Sính chính là: Hạng A Chinh (SN 1996, quê ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hiện ĐKHKTT tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã trong vụ vận chuyển 300kg ma túy đá bị bắt ngày 12/10/2018.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 31/10, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án vận chuyển ma túy trái phép, khởi tố 2 bị can Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh.

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn ở vùng biên giới Việt - Lào.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sỹ thuộc 2 lực lượng Công an, Hải quan Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi lễ tuyên dương trao thưởng Ban chuyên án phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban chuyên án trong công tác đấu tranh với loại tội phạm cực nguy hiểm. Đã bắt giữ, triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, mang lại niềm tin, sự bình yên cho nhân dân.

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên - 3

Đại diện các thành viên Ban chuyên án nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

“Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm, diễn biến tội phạm phức tạp đặc biệt các tội phạm về ma túy ở vùng biên giới. Với chức năng, nhiệm vụ và các thành tích đã có, các cán bộ chiến sĩ hãy phát huy hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại diện Công an, Hải quan Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cảm ơn sự ghi nhận, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ chỉ đạo các đơn vị nỗ lực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Hiệp Dũng