1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kết thúc phiên xử vụ “quan tài diễu phố”: Kẻ chủ mưu thoát án tử

(Dân trí) - Sau hơn hai ngày làm việc, chiều nay (15/7), HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên đọc bản án dành cho các bị cáo trong vụ “quan tài diễu phố”, mức án cao nhất dành cho các bị cáo là tù chung thân.


Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử vụ “quan tài diễu phố”, chiều nay (15/7), HĐXX đã tuyên đọc mức án dành cho các bị cáo: Phùng Mạnh Tuấn: tù chung thân; Phùng Đắc Tú: 20 năm tù; Nguyễn Văn Định: 17 năm tù; Nguyễn Văn Tình: 16 năm tù; Đặng Quốc Tú: chung thân; Nguyễn Văn Bính: 9 năm tù. Các bị cáo này bị truy tố về tội "Giết người".

Đối với hai bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội “che giấu tội phạm” và Nguyễn Duy Hiệp bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”, HĐXX đã quyết định tuyên lần lượt các mức án là 3 năm tù và 2 năm 6 tháng tù. Đồng thời, phạt quản chế các bị cáo 2-3 năm sau khi đã chấp hành hình phạt tù.

So với bản án sơ thẩm lần trước, kẻ chủ mưu trong vụ quan tài diễu phố được thoát án tử hình.
So với bản án sơ thẩm lần trước, kẻ chủ mưu trong vụ quan tài diễu phố được thoát án tử hình.

Về bồi thường dân sự, chi phí mai táng, hư hỏng tài sản số tiền 240 triệu đồng trong đó mỗi người phải chịu 40 triệu; bồi thường tổn thất tinh thần là 69 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cấp dưỡng nuôi 2 con anh Tuấn Anh mỗi cháu 570.000 đồng/cháu/tháng cho tới khi đủ 18 tuổi.

Liên quan đến trường hợp ông Trần Khánh Dũng, con rể của một cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, sau nhiều ngày làm việc và căn cứ vào các tài liệu liên quan, HĐXX cho rằng ông Dũng không biết và không liên quan trực tiếp đến cái chết cho nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Việc ông Dũng gọi điện thoại cho các đối tượng đến công an TP Vĩnh Yên làm việc là do yêu cầu của các điều tra viên TP Vĩnh Yên và cơ quan điều tra không đề cập gì vai trò của ông Dũng là có căn cứ.

Rất đông người dân có mặt tại phiên tòa để nghe HĐXX tuyên án.
Rất đông người dân có mặt tại phiên tòa để nghe HĐXX tuyên án.
Rất đông người dân có mặt tại phiên tòa để nghe HĐXX tuyên án.

Đối với bị cáo Đặng Quốc Tú kêu oan tại tòa, HĐXX cho rằng, các bị cáo khác cũng khai đã chứng kiến Tú bắt giữ anh Tuấn Anh và dùng chân tay đánh nạn nhân. Do đó, việc truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lần đầu vụ “quan tài diễu phố” và tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn - kẻ chủ mưu trong vụ án với mức án tử hình về tội "Giết người". Cùng với tội danh trên, Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú bị tuyên mức án chung thân; Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Bính lần lượt với mức án 20, 18 và 12 năm tù.

Với tội "Che giấu tội phạm", Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 3 năm tù. Em họ của nạn nhân là Nguyễn Duy Hiệp bị phạt mức án 2 năm 6 tháng tù và quản chế 2 năm sau mãn hạn tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Sau phiên xử, 6 bị cáo phạm tội giết người đã gửi đơn kháng án vì cho rằng bản án cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng.

Tiếp đó, ngày 6/3, TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa HĐXX TAND Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm do HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử trước đó, đồng thời trả hồ sơ vụ án để điều tra lại nhằm làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án này.

Q. Đô