Bị mất việc, người phụ nữ kiện đòi 34 tỷ đồng tổn thất tinh thầnBị Deutsche Bank AG chi nhánh TPHCM cho thôi việc, bà Vũ Thị Ngọc Tú kiện yêu cầu bồi thường 37,6 tỷ đồng. Trong đó, phần bồi thường tổn thất tinh thần là... 34 tỷ.
Hồi kết vụ nữ nhân viên đòi 34 tỷ đồng tổn thất tinh thần vì mất việcBị cho thôi việc, bà Vũ Thị Ngọc Tú kiện yêu cầu bồi thường 37,6 tỷ đồng. Trong đó, phần bồi thường tổn thất tinh thần là 34 tỷ. Hôm nay, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ kiện.
Bệnh viện FV thắng kiện, bệnh nhân phải bồi thường 13 triệu đồngTòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của Bệnh viện FV về việc buộc bệnh nhân đưa lên facebook cá nhân phải xóa bài viết, xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần.
Sóc Trăng: Cho rằng bị xúc phạm, dân kiện phó chủ tịch thị trấn ra toàCho rằng nữ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vô cớ chửi mình, một người đàn ông đã kiện bà này ra tòa đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Tòa án bồi thường oan sai hơn 188 triệu đồngTAND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã chấp nhận bồi thường tổn thất tinh thần hơn 188 triệu đồng cho ông Ngô Mạnh Tưởng, ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trước đó ông Tưởng làm đơn đòi bồi thường gần 2,6 tỷ đồng.
Nguyên Chánh án huyện Phú Ninh bị kiện ra tòaNgày 15/12, TAND huyện Phú Ninh cho biết, đang thụ lý đơn của vợ chồng ông Phạm Nhi (xã Tam An) kiện ông Phạm Công Bằng, nguyên Chánh án TAND huyện Phú Ninh đòi bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất do ông Bằng gây ra khi còn đương chức.
Căn cứ tính mức bồi thường cho shipper bị tài xế Lexus hành hungTheo luật sư, mức bồi thường cho nam shipper sẽ bao gồm chi phí điều trị, phục hồi chức năng; thu nhập thực tế bị mất; thiệt hại của người chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có) và tổn thất tinh thần.
Người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu đồngBị Quách Minh Nhựt đánh tới tấp vào mặt, đầu, gây thương tích 6%, ông Thái yêu cầu bồi thường 4,5 triệu đồng viện phí và hơn 242 triệu tổn thất tinh thần.
Tông 3 người trong cùng gia đình tử vong, tài xế lĩnh ánNam tài xế dương tính ma túy đã vượt xe không đúng quy định, tông vào xe máy làm 3 người trong cùng gia đình tử vong.
Tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị đề nghị truy tốGây thương tích 6% cho một người đàn ông trước Bệnh viện từ Dũ, Nhựt bị đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.
Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhởTrong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.
03:21Kẻ đâm trúng đùi khiến nạn nhân tử vong mong được thắp hương tạ tội với người quá cốNgày 29/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Tiến Đức (SN 1997), trú xã Hưng Chính, TP. Vinh tội giết người. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, khoảng 21h ngày 11/7/2016, anh Phan Hữu Kiên (SN 1997, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng nhóm bạn điều khiển xe máy từ TP Vinh về Hưng Nguyên. Khi đi đến trước UBND phường Cửa Nam thì Kiên ghé xe vào bên đường để tiểu tiện nhưng xe chạy nhanh và sát chỗ Phan Tiến Đức đang đứng nói chuyện cùng hai người bạn gái. Phan Tiến Đức cho rằng mình ý thức đâm vào đùi chỉ gây thương tích, không chủ đích gây ra cái chết cho nạn nhân. Đức chửi anh Kiên đi xe “mất dạy” và vung tay đánh anh Kiên nhưng đánh hụt. Kiên xuống xe đánh Đức. Trong lúc xảy ra xô xát, Đức rút con dao bấm trong túi quần của mình ra đâm một nhát vào đùi phải anh Kiên. Bị đâm bất ngờ, Kiên bỏ chạy và được bạn đến đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, đến ngày 12/7/2016 anh Kiên tử vong. Nghe tin anh Kiên tử vong, Đức đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Tại biên bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An thì nguyên nhân chết của anh Kiên là choáng mất máu, suy tuần hoàn do vết thương làm đứt động mạch đùi phải. Căn cứ vào quá trình xét hỏi, tranh luận công khai, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng hành vi của bị cáo không cấu thành tội giết người và đề nghị đổi tội danh truy tố bị cáo từ "giết người" sang tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác nhưng sau khi sự việc xảy ra đã đi đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho phía bị hại, HĐXX tuyên phạt Phan Tiến Đức 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.