1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kế "ve sầu thoát xác" của người ngoại quốc "cõng" ma túy vào Việt Nam

Hoàng Lam

(Dân trí) - Khi bị bắt, đối tượng khai tên Tu Lỳ, người Lào. Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định người mang 5 kg ma túy vào Việt Nam là nhân viên y tế mang tên Tia Tồng Lông Vừ.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tia Tồng Lông Vừ (SN 1985, quốc tịch Lào) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Kế ve sầu thoát xác của người ngoại quốc cõng ma túy vào Việt Nam - 1

Nhân viên y tế người Lào phải nhận án tử hình khi đưa 5 kg ma túy vào Việt Nam.

Trước đó, vào tối 21/10/2020, người đàn ông tên Công Lỳ (quốc tịch Lào), gọi điện thuê Vừ vận chuyển ma túy sang Việt Nam, xong việc sẽ trả 1.000 USD, Vừ đồng ý.

Sau khi nhận hàng, Vừ cắt rừng sang Việt Nam. Sáng 24/10, người đàn ông này gọi theo số điện thoại mà Công Lỳ cho trước đó, thống nhất địa điểm, thời gian giao hàng. Tuy nhiên, do bị lạc đường nên Vừ không đến địa điểm đúng hẹn.

Tử hình người đàn ông Lào đưa 5 kg ma túy sang Việt Nam

Hai bên thống nhất lại thời gian giao nhận hàng là 21h30 ngày 25/10. Khi Vừ xuất hiện tại địa điểm giao hàng trên địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ. Kiểm tra trong bì tải người đàn ông Lào mang theo, lực lượng chức năng phát hiện có 5 kg ma túy đá.

Thời điểm bị bắt giữ, người này khai tên là Tu Lỳ (SN 1987, trú bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay). Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định người bị bắt giữ cùng 5 kg ma túy đá nói trên là Tia Tồng Lông Vừ, nhân viên Phòng Y tế huyện Xay Chăm Phon.

Số ma túy mà bị cáo tham gia mua bán là đặc biệt lớn, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tia Tồng Lông Vừ tử hình về tội danh trên.