1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Kế toán ôm hàng trăm triệu đồng của ông chủ bỏ trốn

(Dân trí) - Một chủ doanh nghiệp (DN) ở An Giang tin tưởng kế toán mình nên đã ký vào giấy rút tiền rồi giao cho nữ kế toán tên Tuyền giữ. Thấy sự sơ hở của ông chủ, nữ kế toán phát sinh lòng tham nên đến DN rút 755 triệu đồng rồi bỏ trốn…

Theo hồ sơ vụ án, năm 1994, ông Lê Thành Long là chủ Doanh nghiệp tư nhân "Tư Long" tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang có thuê Hứa Thị Ngọc Tuyền làm kế toán cho doanh nghiệp.

Do chuẩn bị đi mua bán không có mặt tại doanh nghiệp nên ông Long có ký khống vào giấy rút tiền mặt rồi giao cho Tuyền cất giữ để khi cần ông Long điện thoại cho Tuyền đi rút tiền ngân hàng.

Đối tượng Hứa Thị Ngọc Tuyền bị bắt sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã
Đối tượng Hứa Thị Ngọc Tuyền bị bắt sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã

Lợi dụng sự tiên tưởng của ông Long, sáng 22/9/2014, Tuyền sử dụng giấy rút tiền mặt mà ông Long ký khống trước đó rồi viết vào số tiền cần rút. Sau đó, Tuyền đến Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang rút số tiền 755 triệu đồng, làm thủ tục xong, trong lúc nhận tiền, Tuyền bỏ sót lại 100 triệu đồng còn chiếm đoạt 655 triệu đồng.

Ngày 17/11/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngọc Tuyền. Nhưng sau khi gây án, Tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 21/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuyền về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đến tối 28/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã bắt và di lý đối tượng Hứa Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1959, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang từ Vũng Tàu) về tới địa phương. Tuyền là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lê Tùng