1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Kẻ lang thang mạo danh là... “Đại úy mật vụ”

(Dân trí) - Sống lang thang không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Độ in danh thiếp mạo danh là "Đại úy mật vụ - Bộ Công an", thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Ngày 2/10, Viện KSND TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đối với Lê Trần Độ (42 tuổi, không nơi ở nhất định) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Lê Trần Độ có hộ khẩu thường trú tại thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) nhưng không ở địa phương. Để có tiền tiêu xài, Độ đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cụ thể, cuối tháng 8/2015, với tấm danh thiếp ghi chức vụ là "Đại úy mật vụ - Tổng Cục cảnh sát phòng chống tham nhũng - Bộ Công an", Độ đã lừa của ông N.T.T (71 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) 19 triệu đồng và lừa của một người khác 1,7 triệu đồng. Sau khi cuỗm được hơn 20 triệu đồng, Độ bỏ trốn.

Ngày 29/9, ông T. phát hiện Độ ở địa phương nên báo Công an phường Ghềnh Ráng đưa về trụ sở. Ngay sau đó, Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp Độ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng thu giữ một tấm danh thiếp in tên Lê Trần Độ - Đại úy mật vụ và một danh thiếp in tên Thượng tá Bùi Khánh Hợi – Trưởng phòng Cục Chính trị - Hậu cần – Tổng Cục Cảnh sát PCTP -  Bộ Công an.

Bước đầu, Độ khai nhận in danh thiếp mạo danh công an để lừa đảo và đã thực hiện trót lọt 2 vụ, chiếm đoạt tổng cộng 20,7 triệu đồng.

Doãn Công