1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Kế hoạch sát hại bảo vệ vũ trường New Square của gã nhân viên

(Dân trí) - Sau khi chuẩn bị đồ để phá két sắt và hung khí nhằm sát hại bảo vệ vũ trường, Quỳnh chủ động xin nghỉ việc 1 ngày để thực hiện kế hoạch giết người, cướp tiền trong két sắt ở phòng kế toán của vũ trường.

Giết người, cướp tài sản để trả nợ

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Quỳnh (SN1978, trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là anh Quan Chí Đạt (SN 1961, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), bảo vệ vũ trường New Square.

Đối tượng Ngô Văn Quỳnh.

Đối tượng Ngô Văn Quỳnh.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 8/12, CATP Hà Nội nhận tin báo của anh Phạm Hồng Minh (SN 1963, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), bảo vệ vũ trường New Square, về vụ án trên.

Theo anh Minh, khoảng 7h20, anh đến nhận ca trực thì phát hiện cửa cuốn lối vào chính của vũ trường bị kéo lên cách mặt đất khoảng 10cm. Anh Minh gọi điện cho anh Quan Chí Đạt nhưng không liên lạc được nên đã cùng 2 tạp vụ của vũ trường nhấc cửa cuốn lên để vào bên trong.

Khi lên tầng 2 của vũ trường, anh Minh phát hiện anh Đạt nằm chết tại lối vào phòng thay quần áo của nhân viên, trên người có nhiều vết máu. Nhìn xung quanh, anh Minh phát hiện cánh cửa két sắt đựng tiền trong vũ trường bị mài thủng, mất ổ khóa mã và ổ khóa cơ két sắt.

Tiếp nhận tin báo, CATP Hà Nội xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, nhiều khả năng là vụ án giết người, cướp tài sản. Vụ án xảy ra trong đêm, không có nhân chứng, đối tượng gây án nắm được quy luật hoạt động của vũ trường, có sự chuẩn bị kỹ.

Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC45 chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra. Sau 17 giờ phát hiện vụ việc, đến 0h30 ngày 9/12, CATP Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Ngô Văn Quỳnh (SN 1978, trú tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng cho thấy, tháng 1/2010, Quỳnh được nhận vào làm nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường New Square. Quá trình sinh hoạt, Quỳnh chơi bời, thường xuyên nợ tiền. Từ tháng 7/2014 đến nay, Quỳnh đã nợ tổng số tiền 360 triệu đồng.

Quỳnh làm việc tại vũ trường nên biết trong két sắt phòng kế toán tại tầng 2 của vũ trường có nhiều tiền, trong khi đó buổi tối chỉ có mình anh Quan Chí Đạt ngủ lại. Do không có tiền trả nợ, Quỳnh đã nảy sinh ý định giết anh Đạt để cướp tài sản.

Kế hoạch giết người của gã nhân viên

Để thực hiện ý định phạm tội, ngày 30/11 và 1/12, Quỳnh đã mua 1 máy mài, 4 lưỡi mài tại một cửa hàng kim khí ở quận Hà Đông (Hà Nội) và 1 con dao (kiểu dao gọt hoa quả, dài khoảng 20cm). Sau đó, Quỳnh mang số đồ trên đến cất giấu vào tủ để đồ của nhân viên tại vũ trường.

Ngày 6/12, Quỳnh chủ động chấm vào sổ chấm công xin nghỉ ngày 7/12 để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra viên lấy lời khai của Quỳnh.

Điều tra viên lấy lời khai của Quỳnh.

Khoảng 17h ngày 7/12, Quỳnh mua 20 nghìn đồng ớt bột và hạt tiêu, sau đó nhờ bạn chở đến vũ trường. Quỳnh đi qua cổng chính, đến cửa thoát hiểm khu C của vũ trường và ẩn nấp tại đó.

Đến khoảng 2h50 ngày 8/12, khi biết khách của vũ trường đã về hết, Quỳnh gọi điện cho anh Quan Chí Đạt để xin vào ngủ nhờ tại vũ trường. Anh Đạt đồng ý, ra mở cửa cho Quỳnh vào.

Vào được bên trong, Quỳnh lên tầng 2, lấy con dao đã chuẩn bị trước để sẵn ở ghế đặt ở bên ngoài phòng quản lý. Sau đó, Quỳnh vào phòng quản lý, tháo 3 ổ cứng ghi nhớ hình ảnh của các camera tại vũ trường, đập xuống sàn nhà.

Lúc này, khi nghe tiếng động, anh Đạt chạy lên, thấy Quỳnh đang đập ổ cứng thì nói: “Sao lại làm thế, ngày mai sẽ báo quản lý.”. Nghe anh Đạt nói vậy, Quỳnh đứng dậy, đi ra ngoài lấy dao chĩa vào mặt anh Đạt đe dọa. Anh Đạt bỏ chạy về phía phòng thay đồ của nhân viên thì bị Quỳnh cầm dao đuổi theo.

Khi anh Đạt chạy đến lối vào phòng thay đồ thì Quỳnh đuổi kịp, dùng dao đâm từ phía sau, trúng phần lưng bên phải anh Đạt. Anh Đạt quay người lại, bị Quỳnh tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng ngực trái, làm đứt toàn bộ xương sườn số 5, 6, 7, đứt bao tim và rách tâm thất phải. Anh Đạt ngã xuống sàn nhà, Quỳnh tiếp tục dùng dao đâm vào phần cổ, cằm anh Đạt đến khi anh này nằm im.

Thấy anh Đạt đã chết, Quỳnh quay lại phòng kế toán, sử dụng máy mài mài thủng cánh cửa trước của két sắt (mất khoảng 40-45 phút) và lấy đi số tiền 469.500.000 đồng có trong két sắt.

Sau đó, Quỳnh giấu tiền vào trong người, cầm 3 ổ cứng ghi hình camera đi xuống tầng 1, đến quầy lễ tân cạnh cửa ra vào lấy điện thoại Q-mobile của anh Đạt và chùm chìa khóa các cửa thoát hiểm. Quỳnh giấu con dao gây án tại phía sau màn hình Led tại cửa thoát hiểm khu C của vũ trường rồi mở và lấy 3 ổ khóa treo tại các cửa thoát hiểm của vũ trường nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Quỳnh rời khỏi vũ trường theo cửa thoát hiểm khu C. Trên đường bỏ trốn, Quỳnh đã phi tang 3 ổ cứng ghi hình camera, 2 điện thoại của Quỳnh và anh Đạt, 3 ổ khóa, chùm chìa khóa các cửa thoát hiểm… tại nhiều nơi.

Với kế hoạch hoàn hảo, các chứng cứ đã bị phi tang, Quỳnh không thể ngờ rằng chưa đầy 24h sau khi gây án, mình đã phải tra tay vào còng số 8.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên