1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Kẻ giết hàng xóm do mâu thuẫn lĩnh án tù chung thân

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi xảy ra xô xát, Chiến đã về nhà cầm dao tìm ông Tám đâm 1 nhát vào vùng bụng bên trái ông Tám, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Chiến (SN 1968), trú tại thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, vào khoảng 17h ngày 12/8, tại Nhà văn hóa thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, khi ông Nguyễn Văn Tám đang đánh bóng bàn với ông Cao Danh Lưu thì Nguyễn Đình Chiến đến giật lưới bàn bóng, dẫn đến Chiến và ông Tám xảy ra xô xát.

Kẻ giết hàng xóm do mâu thuẫn lĩnh án tù chung thân - 1

Đối tượng Nguyễn Đình Chiến khi mới bị bắt giữ (ảnh: Công an Hà Nam)

Lúc xô xát, Chiến cầm điếu cày và gậy gỗ vụt ông Tám nhưng không trúng, Chiến bị ông Tám đấm 1 nhát vào thái dương, 1 nhát vào miệng.

Bực tức vì mình bị đánh, Chiến đã về nhà lấy 1 con dao nhọn, loại dao gọt hoa quả, quay lại để tìm ông Tám trả thù. Khi gặp ông Tám, Chiến dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng bên trái ông Tám, do vết thương thấu bụng làm thủng động mạch chủ, mất máu cấp khiến ông Tám tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đánh  giá mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến tù chung thân về tội “Giết người”.