1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Kẻ giả danh công an để hiếp dâm nữ sinh lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - Thấy 3 nữ sinh đi trên đường vắng, Đông điều khiển xe máy tới và giả danh mình là công an ép một nữ sinh lên xe máy rồi chở ra nghĩa trang để thực hiện hành vi đê hèn.

Ngày 27/12, TAND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Văn Đông (SN 1988, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) về tội Hiếp dâm.


Đối tượng Đông tại phiên tòa (ảnh T.H)

Đối tượng Đông tại phiên tòa (ảnh T.H)

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 10/10/2017, cháu Y. (SN 2002, ngụ xã Ea M’Đroh, huyện Cư M’gar) cùng 2 bạn gái đi bộ từ nhà trọ (tại thị trấn Quảng Phú) đến nhà trọ của các bạn học cùng trường để chơi.

Đến khoảng 21h15, cả 3 em đi bộ về phòng trọ của mình khi đến đường Nguyễn Văn Linh thì Đông chạy xe máy tới chặn lại và tự xưng mình là công an để đòi kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng của em Y.

Lúc này, em Y. lấy điện thoại ra thì Đông nắm lấy cổ tay em và kéo lên xe máy của mình. Tưởng Đông là công an nên 2 người bạn của em Y. không nói gì và đi về báo lại cho chủ phòng trọ biết.

Riêng Đông đã điều khiển xe máy chở em Y. thẳng ra nghĩa trang cũ của thị trấn Quảng Phú rồi dừng xe, vật cháu Y. xuống đất, lấy ngón tay nhét vào miệng em Y. để nạn nhân không la lên được. Đồng thời, Đông bóp cổ, xé quần áo của nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng bị nạn nhân một mực chống cự và vùng bỏ chạy đến xe máy của Đông rồi rút chìa khóa ném đi nơi khác.

Thấy vậy, Đông đuổi theo để thực hiện bằng được hành vi đồi bại, nhưng khi đang thực hiện hành vi thú tính thì em Y. dùng tay đánh mạnh vào cổ Đông rồi chạy thoát và hô hoán, nhờ người dân chở đến trình báo công an.

Về phần Đông, sau khi em Y. bỏ chạy đã đến để lấy xe máy đi về nhưng không tìm thấy chìa khóa nên đã để xe máy lại hiện trường rồi đi bộ về phòng trọ để nhờ bạn đến tìm giúp. Tuy nhiên, khi quay lại thì bị một số người dân giữ lại và yêu cầu chờ công an đến xử lý thì Đông hoảng sợ và bỏ đi không lấy xe nữa.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an huyện Cư M’gar đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ xe máy của Đông cùng một số tang vật liên quan. Sáng ngày 11/10 Đông đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Tại phiên toà, Phan Văn Đông cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên bị cáo 7 năm tù về tội “Hiếp dâm” và bồi thường cho cháu Y. với số tiền 35 triệu đồng .

Thúy Diễm