1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng bị khởi tố tội Giết người và Cướp tài sản

Phạm Diện

(Dân trí) - Nguyễn Tấn Phát - kẻ cầm súng đi cướp ngân hàng ở Bình Dương - bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản. Khẩu súng mà Phát sử dụng đi cướp sẽ được đưa đi giám định, điều tra tiếp.

Chiều 27/4, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, cho biết, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, ngụ Bình Phước) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo điều tra, trưa 17/4, nam thanh niên 26 tuổi mang theo súng, đi vào bên trong Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng bị khởi tố tội Giết người và Cướp tài sản - 1

Nguyễn Tấn Phát - kẻ mang súng đi cướp bị khởi tố với 2 tội danh (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã nhanh trí, đóng cửa ngân hàng và tìm cách bắt giữ kẻ cướp.

Tên cướp lúc này đã nổ súng và chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng bị bảo vệ và khách hàng đang giao dịch tại đây khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, kẻ cướp bị thương ở mặt, chảy nhiều máu.

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng bị khởi tố tội Giết người và Cướp tài sản - 2

Phòng giao dịch ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: Phạm Diện).

Theo lời khai của Phát, anh ta có đi vay tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bản thân anh ta và gia đình nhiều lần bị đòi nợ và hăm dọa.

Do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Phát nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp.

Khẩu súng mà Phát sử dụng đi cướp sẽ được đưa đi giám định, điều tra tiếp.