1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ cầm đầu vụ chém chết người sau va chạm giao thông bị bắt

Phạm Diện

(Dân trí) - Chiều 15/2, Công an Bình Dương đã bắt giữ 5 người còn lại liên quan vụ chém chết nạn nhân sau va chạm giao thông, trong đó có kẻ cầm đầu.

Kẻ cầm đầu trong nhóm này là Trần Thúc Bảo (SN 1983, quê tỉnh An Giang). Bảo cùng 6 người khác đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích.

Kẻ cầm đầu vụ chém chết người sau va chạm giao thông bị bắt - 1

Những người liên quan vụ án (Ảnh: N.H.).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 12/2, Trần Thúc Bảo điều khiển mô tô va quẹt vào người anh Nguyễn Văn Vũ Em trên đường Thuận Giao 20 (phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương) và phát sinh mâu thuẫn.

Được mọi người can ngăn, cả 2 bỏ đi. Do còn bực tức, Trần Thúc Bảo điện thoại cho Phạm Văn Hái (SN 1996), Nguyễn Hoàng Anh (SN 2001), Dương Đức Thắng (SN 2001), Trương Minh Bằng (SN 1999), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992), Đặng Hoàng Gim (SN 1995) chuẩn bị hung khí để đánh nhóm của Vũ Em. 

Khi gặp nhóm của Vũ Em, Trần Thúc Bảo cùng đồng bọn cầm hung khí đuổi đánh. Bảo dùng mã tấu chém gây thương tích nặng cho anh Lâm Văn Vui và Nguyễn Văn Vũ Em.

Sau khi đánh nhau, nhóm của Bảo nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Được đưa vào viện cấp cứu nhưng Vui không qua khỏi.

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Đặng Hoàng Gim và Nguyễn Hoàng Phương ngay sau đó.

Đến chiều 15/2, 5 người còn lại liên quan vụ án đã bị công an bắt để mở rộng điều tra.