1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công nhân gọi bạn mang súng đến công ty ở Bình Dương bắn đồng nghiệp

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau lúc làm việc trong công ty, Luân gọi hai người bạn mang theo súng đến trước cổng công ty chờ sẵn để bắn đồng nghiệp.

Ngày 9/2, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Luân (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (25 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Đình Minh (34 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công nhân gọi bạn mang súng đến công ty ở Bình Dương bắn đồng nghiệp - 1

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, Luân, Minh và Lộc quen biết nhau. Rạng sáng 1/2, Luân xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với đồng nghiệp Đỗ Đăng Hải (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) trong một công ty ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Trường (23 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, bạn của Hải) cũng tham gia đánh Luân. Sau đó, hai bên tự hòa giải.

Bực tức, Luân kể lại sự việc và nhờ Minh giải quyết. Minh rủ thêm Lộc cùng 3 người khác, hẹn gặp Luân tại cổng công ty để cùng nhau đánh Hải và Trường. Khi đi, Minh mang theo một khẩu súng ngắn đã nạp đạn (loại bắn đạn cao su).

Đến khoảng 7h ngày 1/2, Luân ra về và lên ô tô ngồi cùng Minh, Lộc để chờ Trường và Hải ra ca. Khoảng 30 phút sau, Trường vừa dắt xe máy khỏi cổng công ty thì Minh lái ô tô áp sát, Lộc lấy súng bắn 5 phát về hướng đối thủ nhưng không trúng.

Sau đó, Minh lái ô tô chở Lộc và Luân hướng ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng truy xét, bắt giữ Minh và Luân. Đến ngày 6/2, Lộc đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Qua làm việc, Minh cho biết mua khẩu súng cùng 10 viên đạn từ một thanh niên không rõ lai lịch với giá 30 triệu đồng.