1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ cầm đầu "băng áo cam" gây náo loạn ở TPHCM khai gì tại tòa?

Xuân Duy

(Dân trí) - Trả lời HĐXX, bị cáo Thành cho biết, nội dung cáo trạng có một số tình tiết chưa đúng, mình không phải là người cầm đầu, chỉ đạo chém bị hại.

Ngày 12/9, phiên tòa xét xử bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi) Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", 33 tuổi) cùng 92 bị cáo khác về các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng, tiếp tục với phần thẩm vấn.

Kẻ cầm đầu băng áo cam gây náo loạn ở TPHCM khai gì tại tòa? - 1

Bị cáo Thành trả lời câu hỏi của HĐXX (Ảnh: Xuân Duy).

Thành bị cáo buộc là người có vai trò cầm đầu trong vụ án, đã lôi kéo hàng chục thanh thiếu niên mang theo cây chĩa, mã tấu, dao…, mặc áo lưới màu cam đi đánh nhau với nhóm đối thủ do Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn B, 39 tuổi, giang hồ quận Bình Tân) dẫn đầu.

Nhóm của Thành sau đó kéo đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A) tìm nhóm Tuấn B nhưng không thấy. Tại đây, nhóm của Thành đã xông vào chém anh Lâm Thành Long (31 tuổi), khi người này đang nghe điện thoại vì cho rằng quay video mình, khiến nạn nhân bị thương tích 35%.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thành cho biết nội dung cáo trạng có một số tình tiết chưa đúng. Theo Thành, bị cáo đi đầu nhưng lúc đến quán Ốc Hương bị cáo đứng bên ngoài, không xông vào trong nên không nhìn thấy anh Long đứng nói chuyện điện thoại. Do đó, bị cáo cũng không phải là người cầm đầu, chỉ đạo chém anh Long.

"HĐXX có thể xem lại camera để xác định vị trí đứng của bị cáo. Bị cáo là người dám làm dám chịu trách nhiệm", Thành nói và cho biết mục đích đến quán là để tìm Tuấn B, không mong muốn gây thương tích cho bị hại.

Trả lời HĐXX sau đó, bị cáo Trí cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và đồng ý bồi thường cho nạn nhân. Hầu hết các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng.

Kẻ cầm đầu băng áo cam gây náo loạn ở TPHCM khai gì tại tòa? - 2

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Đến trưa, phiên tòa kết thúc phần xét hỏi. Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát xác định, đầu tháng 6/2020, Hồ Chí Linh (đàn em của Tuấn B - giang hồ quận Bình Tân) đi qua cổng trường học thấy hai nhóm nữ sinh ẩu đả nên đứng lại xem thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành đánh mình, Linh gọi điện cho nhóm bạn tập hợp đông người, chuẩn bị hung khi đi trả thù. Đêm 4/6/2020, Linh cùng hơn 20 người mang theo cây chĩa, mã tấu kéo đến nhà Thành đuổi chém người này gây thương tích. Khi đối thủ chạy vào nhà trốn, Linh và đồng phạm đập vỡ hai đầu thu camera, 2 hồ kính nuôi cá...

Bị đánh Thành sau đó vào nhóm Facebook Long Gia rủ nhiều người, đồng thời nhờ Dương Đại Trí huy động thêm đàn em chuẩn bị hung khí giúp mình. Trí và nhiều đồng phạm lôi kéo người ở các tỉnh thành tham gia.

Nhóm này mượn một nhà xưởng của người quen ở huyện Bình Chánh là nơi tập kết; mượn 2 xe ba gác chở hung khí về đây; mua áo màu cam phát cho các thành viên trong nhóm để dễ phân biệt với đối thủ. Đối với nhóm Linh sau đó cùng Tuấn B rủ thêm nhiều người và mượn địa điểm của một nhà xe ở quận Bình Tân làm nơi tập trung. Nhóm này mượn một chiếc ô tô tải chở hung khí từ nơi cất giữ về nhà xe để phát cho đồng phạm.

Tối 5/6/2020, dưới sự chỉ đạo của Trí, Thành, hơn 60 người trong nhóm mặc áo cam, mang hung khí, chạy qua nhiều tuyến đường sau đó đến quán Ốc Hương tìm nhóm Tuấn B. Vụ việc gây náo loạn nhiều tuyến đường, gây mất trật tự an ninh khu vực. Tại quán ốc, nhóm Thành, Trí đã xông vào đập phá quán ốc, chém anh Long dù không có mâu thuẫn gì. 

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Thành mức án 9-12 năm tù, Dương Đại Trí 10-13 năm tù về 3 tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. 92 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng hoặc cả 3 tội danh trên.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận.