1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

“Huyết chiến” trước cổng chùa vì tranh giành bãi trông xe

(Dân trí) - Vì muốn có bãi trông xe trước cổng chùa Cao Linh mà hai nhóm "anh chị" đã lên lịch để huyết chiến. Hậu quả, 1 người bị chém vào đầu trong tình trạng nguy kịch.

“Huyết chiến” trước cổng chùa vì tranh giành bãi trông xe - 1

Hôm nay (25/1), Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết đang truy bắt nhóm đối tượng tham gia truy sát nhau trước cổng chùa Cao Linh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều qua (24/1), do mâu thuẫn trong việc chia đất để làm điểm trông giữ xe cho khách vào chùa Cao Linh dịp tết, hai nhóm này đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng dao tuýp tại địa điểm gần cổng chùa.

Cụ thể, nhóm do Vũ Doãn Hải (30 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, H. An Dương, TP Hải Phòng) tranh giành điểm trông giữ ôtô, xe máy với nhóm của Lương Quý Sơn, cùng địa phương. Để có mặt bằng trông xe, cả hai nhóm đã lén lút đổ đất san lấp mặt bằng trái phép. Do không thỏa thuận được quyền lợi, hai nhóm đã dùng dao, tuýp hỗn chiến.

Hậu quả, Vũ Doãn Hải bị nhóm của Sơn chém trọng thương phần đầu phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường, vẫn còn một con dao nhỏ, máu tươi còn vương vãi trên nền đất.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, Sơn và Hải đều là hai đối tượng có tiền án tiền sự và cùng mới đi tù về. Và trong 2 nhóm thanh niên tham gia huyết chiến, có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự.

Cơ quan công an huyện An Dương đang tiếp tục truy tìm các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Hằng