TPHCM:

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ giám đốc “dỏm” truy sát nhà báo

(Dân trí) - Trước những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng ở cấp sơ thẩm, tòa phúc thẩm đã tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND quận Gò Vấp đã tuyên trong vụ “giám đốc dỏm truy sát nhà báo” để tiếp tục xét xử lại.

Sáng 4/6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Lợi (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Giết người” theo đơn kháng cáo của bị hại. Bị cáo Lợi chính là người dùng dao, búa đánh trọng thương nhà báo Nguyễn Đức Thành, Thư kí tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 20/3/2012, Lợi đi bộ một mình tới nhà ông Thành ở Gò Vấp. Lúc này, ông Thành ở nhà một mình tiếp Lợi tại phòng khách và trao đổi công việc đăng quảng cáo, in thiệp vì Lợi sắp khai trương xưởng may tại huyện Củ Chi. Trong lúc trò chuyện, Lợi yêu cầu ông Thành trả nợ 150 triệu đồng. Cho rằng Lợi gán nợ một cách vô căn cứ, ông Thành phản ứng bằng cách bỏ xuống nhà dưới.

Lợi đi theo và tiếp tục đòi. Lợi cầm dao kề vào cổ ông Thành hù dọa. Hai bên giằng co nhau qua lại. Ông Thành vùng dậy, cắn vào tay Lợi. Lợi liền chụp lấy cây búa để sẵn ở góc tủ đánh vào đầu ông Thành 14 nhát gây thương tích. Thấy máu trong người ông Thành chảy ra nhiều, Lợi vứt bỏ cây búa rồi trốn thoát. Sau đó, cơ quan công an phát lệnh truy nã. Hơn 9 tháng sau, Lợi mới ra đầu thú.

Bị cáo Lợi tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Lợi tại tòa phúc thẩm

Ngày 14/1/2014, TAND quận Gò Vấp đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lợi 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tòa cũng buộc bị cáo Lợi bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho ông Thành số tiền 150 triệu đồng.

Về phía nạn nhân Nguyễn Đức Thành, trong suốt quá trình diễn ra vụ án, ông vẫn không đồng tình với quan điểm truy tố của VKSND Q.Gò Vấp và cấp xét xử sơ thẩm. Do đó, ngay khi bản án sơ thẩm được tuyên, ông Thành đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 4/6, ông Nguyễn Đức Thành đề nghị tòa xét xử bị cáo Lợi theo tội “Giết người” chứ không phải tội “Cố ý gây thương tích” như cấp sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời, ông Thành còn đề nghị HĐXX truy tố thêm bị cáo Lợi tội “Vu khống” trong việc Lợi nói đã từng cho ông Thành mượn 150 triệu đồng.

Luật sư của ông Thành cũng đã chỉ ra những sai sót trong quá trình tố tụng ở cấp sơ thẩm. Cụ thể, trong phiên xử sơ thẩm ngày 14/01/2014, Kiểm sát viên Phạm Quang Hưng cùng với 2 hội thẩm nhân dân Tô Thị Mai và Trần Thị Thanh Vân không có mặt tại phiên tòa nhưng lại có tên trong biên bản. TAND quận Gò Vấp đã có công văn đính chính về những sai sót đó tuy nhiên vẫn sai pháp luật.

Ở phần tranh luận, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị hủy bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp với lý do vi phạm nghiêm trong quy định tố tụng.

Nhận thấy những sai sót trong quá trình tố tụng ở cấp sơ thẩm là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lợi đồng thời chuyển hồ sơ về TAND quận Gò Vấp để xét xử lại. 

Công Quang - Thu Thủy