1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Huy động hơn 230 cảnh sát bắt đường dây lô đề lớn

Trung Thi

(Dân trí) - Công an tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 230 cảnh sát đồng loạt đột nhập 22 địa điểm để bắt quả tang các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc do một cặp vợ chồng cầm đầu.

Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Hoàng Phi Hùng (SN 1976) và Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983, vợ của Hùng, cùng trú tại phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội Tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố 9 bị can khác về tội Đánh bạc.

Huy động hơn 230 cảnh sát bắt đường dây lô đề lớn - 1

Đối tượng Lưu Hoàng Phi Hùng (Ảnh: Trung Thi).

Theo Công an tỉnh Phú Yên, tháng 9/2021, đơn vị này đã lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng và Bùi Thị Tú Trinh cầm đầu.

Đến ngày 24/8, Ban chuyên án đã huy động hơn 230 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương chia thành 22 tổ đồng loạt đột nhập, bắt quả tang tại 22 địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề thuộc 5 địa phương ở tỉnh Phú Yên.

Huy động hơn 230 cảnh sát bắt đường dây lô đề lớn - 2

Đối tượng Bùi Thị Tú Trinh (Ảnh: Trung Thi).

Tại nhà của các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện, gồm: hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng; xe ô tô, mô tô, nhiều thiết bị điện tử và các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.