1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Hủy án vụ vu khống Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lùm xùm về nhận và đưa hối lộ tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, ngày 23/3, TAND tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Cà Mau.

Theo HĐXX của TAND tối cao, lý do hủy án là do Cơ quan CSĐT đã có nhiều sơ suất trong việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra. Theo đó, TAND tối cao giao về Viện KSND tỉnh Cà Mau điều tra lại vụ án theo thủ tục chung.

Như đã thông tin, vào tháng 8/2014, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án nói trên, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tâm (nguyên Phó phòng Kế hoạch- Tài chính Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) 17 năm tù giam về tội nhận hối lộ với số tiền 200 triệu đồng từ nhà thầu thi công dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Bị cáo Lê Thanh Phương (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn & xây dựng Phương Nam– nhà thầu thi công dự án nói trên) bị phạt 15 năm tù về tội đưa hối lộ cho ông Tâm và 3 tháng tù về tội “vu khống” bà Chung Ngọc Nhãn (khi đó là Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) nhận hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm tuyên hai bị cáo Tâm và Phương tiếp tục bị tạm giam chờ điều tra xét xử lại.

Vụ án đưa và nhận hối lộ tại Sở LĐ-TB&XH Cà Mau được phanh phui vào tháng 2/2012. Đến tháng 4/2013, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhà thầu Lê Thanh Phương để điều tra hành vi vu khống bà Nhãn nhận hối lộ 575 triệu đồng. Đến tháng 4/2014, ông Nguyễn Trung Tâm bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi nhận hối lộ 200 triệu đồng. Cũng vào thời điểm này, ông Phương bị khởi tố bổ sung tội đưa 200 triệu đồng tiền hối lộ cho ông Tâm. 

Tuấn Thanh