1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hút trộm xăng dầu đem bán, ẩn họa khôn lường

(Dân trí) - Việc hút trộm xăng dầu và bán ngay tại chỗ xảy ra ngang nhiên tại kho bãi nhà dân ở xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tỉnh Quảng Nam phát hiện và xử lý đã gây nhiều mối lo ngại về cháy nổ trong khu dân cư.

Theo quy trình, sau khi các xe bồn chở xăng dầu lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng giao hàng. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát nghiệp vụ và sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều lái xe đã ghé vào “bãi đáp” là kho bãi của người phụ nữ tên Lương Thị Kim Thảo (SN 1979, trú tổ 5, thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) và nhà bà Tăng Thị Xuân Lài (SN 1984, gần đối diện nhà bà Thảo, nằm ngay trên QL14B) để hút trộm xăng dầu.

Đột kích “bãi đáp” hút trộm xăng dầu

Do vị trí “bãi đáp” nằm cạnh QL14B nên hầu hết tài xế đều cho xe chạy sâu vào trong sân nhà để “giao dịch” và tránh bị phát hiện. Lúc 13h30 ngày 4/1/2016, tổ công tác của Đội 2, Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tài xế Huỳnh Đức Hùng (SN 1978, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam), lái xe bồn chở xăng mang BKS 43C-000.28 đang hút xăng tại phuy xăng E5, RON92 trên chiếc xe bồn.

Số xăng dầu được phát hiện mua bán trái phép
Số xăng dầu được phát hiện mua bán trái phép

Mặc dù các bồn xăng trên xe trước khi xuất hành ra khỏi kho đều được niêm chì; tuy nhiên chỉ bằng một vài thao tác quen thuộc, ông Hùng đã mở lỏng van bồn, nhấc nắp vừa đủ luồn ống với đầu xả của xe và nhanh chóng xả đầy phuy sắt với số lượng rút ruột xăng một lần là 120 lít.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại điểm mua bán của nhà bà Thảo có chứa đến 27 phuy sắt chứa xăng E5, RON92 và dầu diezen và 55 can nhựa chứa xăng RON92 với tổng số lượng gần 7.000 lít.

Cùng thời điểm trên, tại nhà bà Tăng Thị Xuân Lài, cách nhà bà Thảo chừng 20m, chiếc xe bồn chở xăng của Công ty Petrolimex mang BKS 43H-3334 do ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1960, trú tổ 39B, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) là tài xế đang được đỗ trước nhà, ngay trên QL14B. Một tổ công tác khác của Phòng PC46 cũng đã phát hiện ông Lâm đang rút ruột xăng của các bồn trên xe này được 200 lít xăng RON92 và bán cho bà Lài.

Hút trộm xăng dầu đem bán, ẩn họa khôn lường - 2
Tài xế Nguyễn Văn Lâm thao tác lại việc mở nắp van mà vẫn giữ nguyên niêm chì
Tài xế Nguyễn Văn Lâm thao tác lại việc mở nắp van mà vẫn giữ nguyên niêm chì

Điểm “rút ruột” xăng dầu này dù quy mô không lớn nhưng lại hoạt động khá công khai. Ngoài số lượng xăng dầu bị phát hiện trong nhà của bà Thảo và bà Lài, lực lượng Công an còn phát hiện thêm một số lượng lớn xăng dầu được để ngay bên bãi đất trống sát nhà bà Thảo với tổng số lượng xăng dầu lên đến hơn 5.000 lít.

Hoạt động theo kiểu khép kín

Theo lộ trình, hai chiếc xe bồn này xuất từ kho Khuê Mỹ thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực V (Đà Nẵng), chiếc xe mang BKS 43H-3334 chở xăng dầu do Nguyễn Văn Lâm điều khiển được giao nhập kho đến cửa hàng xăng dầu số 10, huyện ĐăkGlêi (Kon Tum) thuộc Chi nhánh xăng dầu KonTum và chiếc xe mang BKS 43C-000.28 do Huỳnh Đức Hùng điều khiển sẽ được nhập kho tại cửa hàng số 5 (Văn phòng Công ty xây dựng Bắc Tây Nguyên).

Được biết, sau khi giao đầy xe bồn thì bộ phận cấp hàng sẽ gắn niêm phong khóa chặt các van. Để “rút ruột”, các tài xế xe này thường leo lên nắp bồn tìm cách mở các niêm chì nhưng không để lộ, đồng thời họ cũng tận dụng thời điểm nắng nóng để xăng giãn nở nhằm hạn chế hao hụt rõ ràng.

Các đối tượng Lài, Thảo, Hùng, Lâm
Các đối tượng Lài, Thảo, Hùng, Lâm

Cứ mỗi lít xăng trộm được, các tài xế sẽ bán thấp hơn thị trường khoảng vài ngàn đồng. Tài xế Nguyễn Văn Lâm khai nhận: “Qui định là mỗi bồn chứa đều có niêm chì, tuy nhiên chỉ cần thao tác nhẹ nhàng, tôi có thể mở van, nhấc nắp bồn và hút xăng dầu ra mà kẹp chì vẫn giữ nguyên, mỗi lần hút khoảng 50 lít. Khi vận chuyển trên đường thì có sự hao hụt do xăng dầu giãn nở nên lúc nhập xăng cửa hàng sẽ không phát hiện được lượng xăng dầu bị hao hụt”.

Đối tượng thu mua Lương Thị Kim Thảo khai thêm: “Tôi bán bánh mỳ ở trên tuyến QL14B này, có để thêm mấy chai xăng bán lẻ, mấy anh tài xế đến hỏi tôi có thu mua xăng dầu không, giá thấp hơn mua ở cửa hàng một ít, ban đầu tôi chỉ mua can khoảng 20 lít, sau dần quen, mấy anh này đến bán và tôi thu mua với số lượng nhiều, toàn bộ số xăng dầu này chứa ngay trong kho ở nhà rồi bán lại kiếm lời”.

“Để thực hiện được hành vi này có sự móc nối từ chỗ kho xuất hàng. Việc niêm chì lỏng lẻo, tạo sơ hở cho tài xế dễ dàng mở van mà vẫn không ảnh hưởng đến niêm chì. Hơn nữa có nhiều tài xế còn tự thiết kế bồn riêng bên trong, khi xuất kho và nhập kho tưởng chừng vẫn đảm bảo đủ số lượng, nhưng sau khi ra khỏi cửa hàng, tài xế mới lấy bồn chứa xăng riêng đó ra ngoài bán”, Đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Việc tiếp diễn hành vi hút trộm, thu mua xăng dầu trái phép của các đối tượng đã và đang tồn tại ở các khu vực dân cư rình rập nguy cơ cao về an toàn cháy nổ, bởi cả một số lượng lớn xăng dầu được chứa trong kho bãi hoàn toàn không có thiết bị phòng chống chảy nổ.

Nếu chẳng may cháy nổ xảy ra thì thiệt hại khôn lường cả về tính mạng và tài sản của người dân xung quanh khu vực, do đó cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm nếu phát hiện những vụ việc tương tự tại khu vực mình sinh sống, báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn, tránh hậu quả khôn lường.

K.Thái-C.Bính

Hút trộm xăng dầu đem bán, ẩn họa khôn lường - 5