1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hot girl đột nhập cửa hàng dược, trộm cắp thuốc trị giá hàng trăm triệu

(Dân trí) - Lợi dụng kẽ hở trong quản lý, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã đột nhập vào quầy thuốc nơi mình làm việc, trộm số lượng thuốc lớn, đem bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1991, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”.

 Hot girl đột nhập cửa hàng dược, trộm cắp thuốc trị giá hàng trăm triệu - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2015, Tuyết Mai được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại một quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng. Thời gian làm việc ở đây, Mai lợi dụng sơ hở trong quản lý thuốc nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sáng 15/6/2017, Mai trèo vào quầy, trộm cắp 62 hộp thuốc, bán được 11,5 triệu đồng. Trưởng quầy sau đó phát hiện sự hao hụt thuốc so với số lượng bán hàng ngày nên đã kiểm tra camera và phát hiện hành vi phạm tội của Mai. Tuy nhiên, lúc này, Mai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 3/3/2020, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Mai, bàn giao cho Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Mai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 5/2017 đến ngày 15/6/2017, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trộm cắp số lượng thuốc có tổng trị giá là hơn 220 triệu đồng.

Tiến Nguyên