1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hỗn chiến vì tình, 1 người tử vong

(Dân trí) - Hận cùng bạn gái thuê khách sạn ngủ qua đêm, Châu (bạn gái của Cường) đến xin ngủ chung. Nghi ngờ Hận “tòm tem” với bạn gái của mình nên Cường nhiều lần tìm gặp gây hấn và lôi kéo bạn bè đánh nhau. Hậu quả của trận xung đột vì tình là 1 người tử vong.

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án với các bị cáo trong vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992 tại An Giang) cầm đầu.

Theo đó, Nguyễn Văn Cường bị tuyên tử hình về tội “giết người”. Cùng tội danh này, Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1995, ngụ Vĩnh Long) lĩnh án chung thân; Dương Hoàng Thanh (sinh năm 1994 tại Cần Thơ) và Nguyễn Tấn Tới (sinh năm 1995 tại Cà Mau) cùng bị phạt 12 năm; Bùi Hữu Hòa (sinh năm 1998 tại Kiên Giang) bị phạt 8 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Hận cùng là đồng nghiệp bán kẹo kéo với nhau. Ngày 6/12/2014, Hận cùng bạn gái thuê khách sạn ngủ qua đêm. Lúc này Nguyễn Thị Châu là bạn gái của Cường đến xin ngủ chung và được Hận đồng ý. Nghi ngờ Hận “tòm tem” với bạn gái của mình nên Cường nhiều lần tìm gặp gây hấn..

Khoảng 23h30 ngày 10/12/2014, Cường, Châu, Hòa, Liêm, Thanh, Tới cùng một số người khác uống bia tại quán vỉa hè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Sau đó, Cường chở Châu đến quán nhậu gần cầu vượt Hàng Xanh. Lúc này, Hận cùng anh Trần Thanh Trà (33 tuổi) và nhóm bạn bán kẹo kéo ở đây.

Thấy Hận, Cường lấy dao gây sự, đòi đâm Hận và Trà. Được can ngăn, thanh niên này hậm hực bỏ đi, đồng thời rủ Liêm, Hòa lên cầu Sài Gòn chặn đánh nhóm Hận. Thanh, Tới đang bán kẹo kéo nghe tin Hận sắp đánh nhau cũng đến “giúp sức”.

Khoảng 1h45 ngày 11/12/2014, nhóm Trà đi đến chân cầu Sài Gòn, thấy Cường đón lõng nên dừng lại. Sau lúc nói chuyện, 2 bên tiếp tục xích mích, Trà cầm cây gỗ chống xe đập đầu Cường. Tức giận, thanh niên này dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trà. Liêm thấy vậy cũng dùng tua vít đâm, còn Tới, Thanh, Hòa cầm nón bảo hiểm, thắt lưng đánh nạn nhân tới tấp.

Trà được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai ngày sau khi gây án, nhóm hung thủ lần lượt bị công an bắt giữ.

Vào ngày 16/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưa động và tuyên phạt các bị cáo Cường án tử hình, bị cáo Liêm tù chung thân, bị cáo Thanh và Tới mỗi người 12 năm tù, bị cáo Hòa 8 năm tù cùng về tội “giết người”.

Ngoài ra, bản án còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Châu (SN 1997, quê Sóc Trăng) bị xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”. Sau phiên tòa phúc thẩm các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay đại diện phía bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đại diện VKS đồng ý một phần đơn kháng cáo của các bị cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường từ tử hình xuống chung thân, bị cáo Liêm từ chung thân xuống 20 năm tù, và y án với các bị cáo còn lại.

Tuy nhiên, sau khi HĐXX nghị án đã nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là mang tính chất côn đồ nguy hiểm cho xã hội, tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội nên quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo.

Xuân Duy