1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hỗn chiến trong quán karaoke, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Chỉ vì va chạm nhau trong quán karaoke, 2 nhóm thanh niên đã xô xát rồi dẫn đến màn rượt đuổi bằng dao, đá. Hậu quả, một thanh niên chết, 4 thanh niên vào tù.

Ngày 8/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với Lê Tấn Phi (SN 1995, ngụ quận 10) 17 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gấy thương tích”.

Liên quan đến vụ án còn có Ngô Thành Tín (SN 1995) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, Trịnh Công Thành (SN 1995) 1 năm 2 tháng tù, Hồ Xuân Quí (SN 1996) 1 năm 1 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cả bốn bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Cả bốn bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Theo bản cáo trạng, khoảng 22h ngày 14/7/2013, Phi, Tín cùng với Lê Tấn Song, Lê Văn Hậu, Phan Lực đến hát karaoke tại một quán trên đường Nguyễn Sơn (Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

Làm “ca sĩ” được một lát, chê âm thanh dở,  Song, Tín, Hậu, Lực bỏ đi qua một quán karaoke khác cũng ở trên đường Nguyễn Sơn để thỏa niềm đam mê ca hát. Tuy nhiên, sau đó nhóm Tín đã va chạm với nhóm của Trịnh Công Thành, Hồ Xuân Quí, Lê Hữu Phúc nên xảy ra mâu thuẫn. Bị nhóm Thành bất ngờ tấn công, nhóm Tín bỏ chạy và điện thoại cho Phi đề nghị “chi viện”. Trong lúc chờ đồng bọn đến… rửa hận, nhóm Tín liên tục lấy đá ném vào quán karaoke.

Đang hát karaoke, nghe tin đồng bọn bị đánh, Phi chạy sang rồi lấy con dao bấm đã có sẵn trong người lao tới đâm một nhát vào cổ họng của Phúc làm anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Phi bỏ đi khỏi hiện trường. Đến ngày 15/7/2013, Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú tiến hành điều tra và bắt giữ Phi cùng đồng bọn.

Quế Sơn