1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Hỗn chiến trên cánh đồng, 4 người chết và bị thương

(Dân trí) - Công an Phú Thọ đang tích cực điều tra, làm rõ vụ 2 thanh niên bị thiệt mạng sau vụ hỗn chiến tại cánh đồng khu 3, xã Kinh Kệ (Lâm Thao - Phú Thọ) vào tối ngày 30/8.

Vụ hỗn chiến khiến 2 người thanh niên bị chết là anh Nguyễn Văn Đô (SN 1990) và anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1991). 2 thanh niên bị thương đã được cơ quan điều tra công an Phú Thọ xác định tên là Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Tuấn Anh (cùng SN 1991).

Hỗn chiến trên cánh đồng, 4 người chết và bị thương - 1
Gia đình nạn nhân Nguyễn Quốc Huy đau đớn trước cái chết của con.

Thượng tá Hà Minh Tân - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Phú Thọ - cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 30/8, một  nhóm thanh niên của xã Kinh Kệ gồm: Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Dũng và một số bạn bè khác đang trên đường đi chơi, đến khu vực cánh đồng thuộc khu 3 xã Kinh Kệ thì gặp một nhóm thanh niên khác chặn đầu gồm Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Văn Thuận (đều SN 1992), Đỗ Quang Cảnh (SN 1991) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) ở xã Sơn Dương (huyện Lâm Thao).

Một đối tượng trong nhóm của Cảnh, Tuấn đã rọi đèn pha xe máy để đồng bọn dùng hung khí đâm liên tiếp khiến Đô chết tại chỗ, Huy chết trên đường đi cấp cứu. Tuấn Anh và Hải nhanh chân chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hinh - công an viên xã Kinh Kệ - cho biết thêm: “Sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, nhân dân trong xã đã phối hợp và bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Hòa - một thanh niên xã Sơn Dương - đang có mặt tại hiện trường cùng với một chiếc xe máy, nhưng hiện thời chưa xác định được Hòa có tham gia gây án hay không?”.

Hỗn chiến trên cánh đồng, 4 người chết và bị thương - 2
Hiện trường vụ hỗn chiến vào đêm 30/8.

Hai nạn nhân của vụ án là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Hải còn chưa hết bàng hoàng khẳng định không hề quen biết và có xích mích với nhóm đối tượng gây án làm 2 nạn nhân Đô và Huy thiệt mạng.  

Được biết, nạn nhân Đô chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày 5/9 tới, còn Huy cũng mới về thăm quê sau một thời gian làm việc tại Hà Nội.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Lâm Thao đã phối hợp với Công an Phòng PC45 (Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 31/8, Phòng PC45 - Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Dũng, đồng thời tiếp tục ghi nhận lời khai của các đối tượng liên quan cũng như các nhân chứng.

Hiện công an Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Thế Cường