1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hỗn chiến chết người từ mâu thuẫn trong nhóm đồng hương Cà Mau

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong nhóm đồng hương, Hải cùng cha ruột và 6 người khác mang hung khí đi hỗn chiến với nhóm người cùng quê Cà Mau, khiến 1 người tử vong.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Sơn Văn Minh (43 tuổi, quê Cà Mau), Sơn Chí Hải (17 tuổi, con của Minh) cùng một số người liên quan để điều tra hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, Hải, Hồ Chí Phiên (18 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Chí Linh (16 tuổi, quê An Giang) quen biết nhau và cùng tham gia nhóm Facebook có tên "Tiểu Hổ" với khoảng 60 thành viên, chủ yếu quê Cà Mau.

Do mâu thuẫn với các thành viên nhóm đồng hương, Hải rời khỏi nhóm và tuyên bố sẽ đánh một số người tham gia Facebook "Tiểu Hổ".

Hỗn chiến chết người từ mâu thuẫn trong nhóm đồng hương Cà Mau - 1

Sơn Văn Minh (bên trái) và con trai tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Khoảng 11h30 ngày 23/10, Phiên, Linh, Diễm (trưởng nhóm) và hơn 10 người trong nhóm "Tiểu Hổ" đến phòng trọ của Hải ở phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) để đánh, buộc Hải xin lỗi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Minh đi làm về và biết con trai bị hành hung nên rủ thêm nhiều người lên kế hoạch đánh trả.

Sau đó, Hải gọi điện hẹn gặp Linh giải quyết mâu thuẫn. Thời điểm này, Linh, Phiên cùng 2 người khác ngồi uống rượu tại khu nhà trọ ở phường Khánh Bình, TX Tân Uyên. Linh rủ thêm một số người, trong đó có Nguyễn Văn Kha (15 tuổi, quê Cà Mau) chờ đợi nhóm đối thủ.

Tối cùng ngày, Minh, Hải và 6 người khác đến khu nhà trọ và lao vào hỗn chiến với nhóm của Linh. Trong lúc xô xát, Kha bị một người tên Hào (trong nhóm Minh) dùng dao đâm 2 nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TX Tân Uyên khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nhiều người liên quan. Qua làm việc, những người bị tạm giữ đã thừa nhận hành vi như trên.