1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Học sinh giỏi quốc gia môn hóa học trở thành người pha chế ma túy

Xuân Duy

(Dân trí) - Từ Nam Anh từng là học sinh giỏi quốc gia môn hóa học. Anh ta đã giúp sức cho Lê Minh Trí nghiên cứu, pha chế ma túy và bị phạt 18 năm tù.

Tòa án Quân sự Quân khu 7 vừa tống đạt bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trí (34 tuổi, cựu đại úy quân đội) cùng đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Bị tịch thu hơn 34 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, do chung vốn làm ăn thua lỗ, Lê Minh Trí nảy sinh ý định mua bán ma túy để có tiền trả nợ, tiêu xài. Thông qua mối quan hệ xã hội, anh ta móc nối với đối tượng tên Bo và Kenny (người Việt Nam, quốc tịch Pháp) để mua ma túy (loại MDMA và Ketamine) vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023, Trí đã mua của Bo và Kenny 97kg ma túy các loại có giá 29,6 tỷ đồng.

Học sinh giỏi quốc gia môn hóa học trở thành người pha chế ma túy - 1

Bị cáo Lê Minh Trí - áo xanh, hàng đầu tiên, đứng thứ nhất từ bên phải qua. (Ảnh: BVPL).

Sau khi ma túy được vận chuyển vào Việt Nam, Trí thuê Thái Cẩm Tâm (33 tuổi, tài xế xe công nghệ) nhận các kiện hàng và mang về cất giấu tại nhà anh ta thuê trước đó.

Ban đầu, cựu đại úy chỉ đạo Tâm đóng ma túy vào các viên con nhộng rồi đem đi tiêu thụ. Thời gian sau, nhằm kiếm nhiều tiền lời hơn, Trí pha trộn ma túy với các chất phụ gia để làm ra viên nén thuốc lắc và nước vui.

Tiếp đó, Trí thuê Từ Nam Anh (26 tuổi, quê Phú Yên) điều chế ma túy, nhưng sản phẩm tạo ra chứa nhiều tạp chất, chưa đạt yêu cầu nên tháng 8/2022, cựu đại úy không còn thuê người này điều chế ma túy nữa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, 97kg ma túy Trí và đồng phạm trộn thêm 57,3% chất phụ gia làm tăng thành phẩm lên 227kg để bán, thu về gần 36 tỷ đồng.

Tại tòa, Lê Minh Trí và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Người bào chữa cho người này trình bày nhiều nội dung và đề nghị HĐXX không tử hình đối với thân chủ của mình.

Sau khi nghị án, tòa ghi nhận cho bị cáo Trí tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình công tác tại ngũ, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, huy chương chiến sĩ vẻ vang, gia đình có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, tòa xác định hành vi của Trí và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy mua bán rất lớn.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Minh Trí là người chủ mưu, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, nhiều lần mua ma túy, các chất phụ gia. Đồng thời, người này thuê Thái Cẩm Tâm và đồng phạm đi nhận ma túy mang về để thực hiện việc gia công MDMA thành nhiều viên thuốc lắc.

"Bị cáo Lê Minh Trí, Thái Cẩm Tâm không còn khả năng cải tạo, giáo dục thành người có ích cho xã hội nên quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại bỏ ra khỏi xã hội vĩnh viễn mới có tác dụng đấu tranh, phòng ngừa xã hội", bản án nêu.

Theo HĐXX, do không xác định được đối tượng tên Bo, Kenny nên phải tịch thu toàn bộ số tiền liên quan. Bị cáo Thái Cẩm Tâm, Từ Nam Anh và 7 đồng phạm được Trí trả tiền công nhưng tòa quyết định tịch thu tài sản của cựu đại úy nên được khấu trừ.

Từ đó, HĐXX buộc Lê Minh Trí phải nộp lại số tiền 34,4 tỷ đồng (36 tỷ đồng trừ đi số tiền đồng phạm hưởng lợi - PV).

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Trí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Liên quan tới vụ án, Thái Cẩm Tâm bị phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

14 đồng phạm còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 3 năm tù đến tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Học sinh giỏi Hóa học

Trong vụ án, phần lớn các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, riêng Từ Nam Anh bị cáo buộc đồng phạm với Lê Minh Trí về tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Từ Nam Anh trong quá trình học tập được 1 giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giấy khen đạt giải nhì môn hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 giấy khen đạt huy chương vàng môn hóa học nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác".

Hồ sơ thể hiện, Từ Nam Anh đã thực hiện hành vi tàng trữ 21,6kg tiền chất ma túy do Trí mua để nghiên cứu, sản xuất trái phép chất ma túy và được trả công 107,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nam Anh đã nộp lại 100 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Anh cho rằng chỉ nhận PMK Glycidate từ Trí để nghiên cứu sản xuất MDMA (một dạng ma túy - PV) chứ không biết các tiền chất khác như hồ sơ vụ án thể hiện. Về số lượng, Từ Nam Anh nói chỉ lấy khoảng 100gram PMK Glycidate nên chỉ chịu trách nhiệm về số lượng này.

Tuy nhiên, quan điểm trên không được HĐXX chấp thuận. Theo tòa, thời điểm bị cáo Anh nhận 1 thùng tiền chất PMK Glycidate từ Lê Minh Trí để sản xuất ma túy đã hoàn thành tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất ma túy.

Vì vậy, HĐXX xác định hành vi của Nam Anh đã phạm vào tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và bị phạt 18 năm tù.