1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Hoang mang vì người đàn ông bịt mặt sờ mông, ngực… phụ nữ trên đường

(Dân trí) - Trên đường đi làm, T. chạy xe máy, bịt kín mặt, áp sát các xe máy chạy ngược chiều để thực hiện hành vi sàm sỡ như sờ mông, ngực… với nhiều phụ nữ trong một thời gian dài.

Chiều 22/2, Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó trưởng công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng trinh sát vừa bắt được đối tượng Trần Đ.T. (25 tuổi, trú xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) sau gần 3 tháng truy xét, theo dõi hoạt động biến thái của y.

Theo đó, với thủ đoạn bịt kín mặt, từ khoảng 3 tháng nay, đối tượng T. chạy xe máy hiệu Wave trên tuyến đường Tỉnh lộ 8 (đoạn thị trấn Diên Khánh - xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) để thực hiện hành vi sàm sỡ. Khi gặp phụ nữ chạy hướng ngược lại, từ thị trấn Diên Khánh về xã Diên Lâm, T. áp sát và thực hiện hành vi sờ mông, sờ ngực, chọc ghẹo...

Hành vi của T. đã gây hoang mang, bất an với người dân trên tuyến đường này, đặc biệt các chị em phụ nữ. Trước hành vi của T., nhiều phụ nữ chỉ biết la hét, hô hoán người dân ở gần đó.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Diên Khánh đã cử trinh sát theo dõi, truy xét và bắt được đối tượng T.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã thực hiện hành vi bệnh hoạn trên đường đi làm vào buổi sáng với những phụ nữ đi hướng ngược lại rồi vù ga bỏ chạy.

Công an cho biết, T. đã có vợ và 2 con. Công an huyện Diên Khánh đang xử lý T. theo quy định.

Thủy Nguyên