1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hình sự đặc nhiệm xóa sổ băng cướp nguy hiểm

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình đi cướp giật, băng nhóm luôn mang theo bình xịt hơi cay, hung khí, súng bắn đạn bi để sẵn sàng chống trả, tấn công nếu bị truy đuổi.

Ngày 15/5, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ băng nhóm cướp giật đường phố gây ra nhiều vụ cướp thời gian qua trên địa bàn TPHCM.

Hiện công an đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Trần Thanh Phong (23 tuổi) Võ Hữu Quyền (24 tuổi), Trần Trung Hiếu (26 tuổi) và Phạm Cao Tuân (36 tuổi, cả 4 cùng tạm trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

3 nghi can cướp giật tại cơ quan công an
3 nghi can cướp giật tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 0h15 ngày 13/5, chị V. đang đi bộ trên lề đường gần ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Trương Quốc Dung (quận Phú Nhuận) thì bị một đối tượng chạy xe Eciter áp sát giật chiếc bóp đang cầm trên tay bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 và 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng PC45 nhanh chóng vào cuộc tham gia phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dần khoanh vùng được các đối tượng gây án.

Đến sáng 14/5, khi các đối tượng tập trung tại một khách sạn trên đường Đồng Nai (quận 10) để phê ma túy thì các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt gọn cả 3 đối tượng Phong, Quyền và Hiếu.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ
Phương tiện gây án
Phương tiện gây án

Khám xét trong phòng khách sạn này, cơ quan công an thu giữ được 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng bắn đạn bi, dao bấm, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Phong và Hiếu khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật chiếc túi xách của chị V. vào rạng sáng ngày 13/5.

Theo đó, Phong điều khiển xe Exciter kề sát cướp giật bóp tay của chị V. rồi tẩu thoát. Còn Quyền chạy một xe phía sau làm nhiệm vụ cản đường nếu có người truy đuổi.

Sau khi cướp được, chúng đem chiếc điện thoại bán lại cho Tuân với giá 1,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cũng như mua ma túy sử dụng.

Số hung khí mà nhóm cướp thường sử dụng để chống trả nếu bị truy đuổi
Số hung khí mà nhóm cướp thường sử dụng để chống trả nếu bị truy đuổi

Riêng đối tượng Trần Trung Hiếu khai nhận là đối tượng gây ra vụ cướp giật giây chuyền vào ngày 25/2 tại trước số nhà 525/1 Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp).

Ngay sau đó, cơ quan công an tiếp tục khám xét nhà của Tuân thu giữ hàng chục chiếc điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc cùng số tiền hơn 450 triệu đồng. Bước đầu, Tuân khai nhận, mặc dù biết những chiếc điện thoại mà các đối tượng đem bán là tài sản cướp giật mà có nhưng vì hám rẻ nên vẫn mua để bán lại kiếm lời.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cũng khai nhận đều bị nghiện ma túy, trong quá trình đi cướp giật, băng nhóm luôn mang theo bình xịt hơi cay, hung khí, súng bắn đạn bi để sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi.

Hiện Đội hình sự đặc nhiệm đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho công an quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đình Thảo

Hình sự đặc nhiệm xóa sổ băng cướp nguy hiểm - 5