1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Hiệu trưởng say sưa đánh bạc sau giờ lên lớp

(Dân trí) - Sau giờ hành chính, một hiệu trưởng trường tiểu học cùng 4 con bạc khác tụ tập, tổ chức đánh bạc dưới tầng hầm, được bảo vệ qua nhiều lớp cửa kiên cố.

Hầu như tối nào cũng vậy, cứ sau giờ làm việc ở trường, vị hiệu trưởng lại cùng 4 con bạc khác tụ tập đánh bạc dưới một “đại bản doanh” bí mật. Để che mắt lực lượng công an, các đối tượng lần lượt đến nhà đối tượng Nguyễn Hữu Phương (SN 1982, ngụ xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây - cán bộ văn hóa xã Sơn Dung) chứ không tới cùng lúc. Khách đến chơi thường rất yên ắng và sáng hôm sau mới thấy ra về.
 
Hiệu trưởng say sưa đánh bạc sau giờ lên lớp - 1

Các đối tượng bị bắt quả tang trên chiếu bạc

Hiệu trưởng say sưa đánh bạc sau giờ lên lớp - 2

Tang vật thu giữ

 

Qua công tác nắm tình hình, Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây - bí mật triển khai lực lượng, trinh sát để tiếp cận sòng bạc dưới tầng hầm. Rạng sáng ngày 21/2, 2 tổ trinh sát Công an huyện Sơn Tây ập vào ổ bạc trong nhà đối tượng Nguyễn Hữu Phương, bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên, gồm Lê Tuấn Lâm (SN 1977), Ngô Hữu Tiến (SN 1986, nhân viên bưu điện huyện Sơn Tây) - cả hai đều ngụ ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà; Nguyễn Hữu Thuận (SN 1971, ngụ xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) và Phan Tiến Sĩ (SN 1960, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, Đảng viên, hiệu trưởng trường Tiểu học xã Sơn Long). Tang vật thu giữ gồm 27 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy và 4 điện thoại di động.

 

Sau khi hiệu trưởng Phan Tiến Sĩ bị bắt vì hành vi đánh bạc, ông Đinh Kà Để - Bí thư Huyện ủy Sơn Tây - đã triệu tập cuộc họp khẩn Ban thường vụ Huyện ủy, lấy ý kiến và đưa ra hình thức xử lý đối với ông Sĩ. Qua đó, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các phòng, Ban của huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phan Tiến Sĩ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra - Công an huyện Sơn Tây đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Lê Tuấn Lâm, Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Phương, Ngô Hữu Tiến và Phan Tiến Sĩ về hành vi đánh bạc.

 

Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh cho biết thêm, theo nguồn tin từ trinh sát, hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây vẫn còn một số đối tượng tổ chức đánh bạc với mức độ rất chuyên nghiệp. Thời gian tới công an huyện sẽ tiếp tục ra quân triệt xóa tệ nạn này.

 

Hồng Long