1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

“Hiệp sĩ” truy bắt tên cướp táo tợn dưới sông

(Dân trí) - Vừa thấy tên cướp nhảy xuống sông tìm đường tẩu thoát, các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương liền lao mình bơi đuổi theo và bắt gọn đối tượng này.

Người dân dõi theo cuộc bắt cướp dưới sông của các hiệp sĩ
Người dân dõi theo cuộc bắt cướp dưới sông của các "hiệp sĩ"

Khoảng 11h trưa 9/8, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng SBC Bình Dương cùng các đồng đội trên đường đi thăm bạn về đến đường DT 743 thuộc địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Wave không biển số có dấu hiệu khả nghi nên lập tức bám theo.

Khi đến đường CMT8 (phường Phú Cường) hai đối tượng này phát hiện bà Phạm Thị Huyền (52 tuổi) và Phạm Thị Hồng (44 tuổi, ngụ huyện Bến Cát) đang đi xe máy nên ập đến giật phăng chiếc giò xách để phía trước rồi tăng ga bỏ chạy. Riêng hai nạn nhân ngã nhào xuống đường bị thương tích.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” tổ chức truy đuổi và cắt cử người đưa bà Huyền, bà Hồng vào bệnh viện cấp cứu.

Dù liều mình nhảy xuống sông nhưng tên cướp vẫn không thể thoát
Dù liều mình nhảy xuống sông nhưng tên cướp vẫn không thể thoát

Khi đuổi theo, các “hiệp sĩ” đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của bọn cướp giật. Chạy đến đường Hai Bà Trưng (phường Phú Cường) “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội đã áp sát, đạp đổ xe của hai tên cướp. Một đối tượng nhanh chân bỏ chạy, tên còn lại leo qua lan can cầu nhảy xuống sông tìm đường tẩu thoát.

Trước tình huống này, các “hiệp sĩ” không ngần ngại lao ngay xuống sông quyết truy bắt bằng được tên cướp giật táo tợn. Khoảng vài phút vật lộn dưới nước, hai “hiệp sĩ” đã tóm gọn đối tượng này. Hàng chục người dân đứng hai trên bờ dõi theo cuộc truy đuổi cướp nghẹt thở dưới sông.

Tên cướp được đưa về trụ sở công an làm việc
Tên cướp được đưa về trụ sở công an làm việc

Tại cơ quan công an, nghi can cướp giật được xác định là Nguyễn Quang Hùng (31 tuổi, quê Phú Yên).

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ.

Trung Kiên