1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” Bình Dương vây bắt “siêu trộm” trên phố

(Dân trí) - Tên “đá xế” chuyên nghiệp đang mang chiếc xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị các “hiệp sĩ” Bình Dương vây bắt ngay trên phố.

hs1-1451181535247

Tên "đá xế" chuyên nghiệp bị các "hiệp sĩ" Bình Dương bắt gọn khi đang mang chiếc xe trộm được đi tiêu thụ

Sáng 27/12, Công an phường Phú Hòa đang lập hồ sơ đối tượng Trần Văn Phương (31 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tên Phương được xác định là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó, trưa 26/12, “hiệp sĩ”  Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CSB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) nhận được tin báo mất xe máy của chị Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1983, ngụ Khu Phố 1, Phường Hoà Phú). Ngay sau đó, anh Hải đã cùng đồng đội là Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Phước Lộc và Lương Văn Hoá đi các ngả đường truy tìm theo thông tin nạn nhân thông báo. Đến 13h cùng, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng khả nghi chạy xe trên đường Huỳnh Văn Luỹ liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

Đến đường vắng Lê Hồng Phong (thuộc địa bàn KP. 7, phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một), anh Hải cùng đồng đội ép xe đối tượng vào lề, khống chế và đưa đối tượng về công an Phường Hoà Phú làm rõ.

Tại cơ quan công an, tên “đá xế” khai tên Trần Văn Phương. Đến thời điểm bị bắt Phương đã trộm thành công 5 chiếc xe máy đem đi cầm đồ lấy tiền ăn xài. Gần đây nhất, đối tượng này đã lấy trộm chiếc xe tay ga tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một).

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên