1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi nằm chờ bố cháu bé về... đưa đi nhậu

(Dân trí) - Qua nhà bạn chơi, Sơn phát hiện bé gái 9 tuổi con của bạn đang ở nhà nên đã mở điện thoại rủ bé gái tới xem và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Sơn thản nhiên nằm đợi bố cháu bé về để đi nhậu cùng.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hứa Văn Sơn (SN 1993, ngụ xã Cư Mlan, huyện Ea Súp) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Hứa Văn Sơn trước tòa
Bị cáo Hứa Văn Sơn trước tòa

Theo cáo trạng, chiều 13/6, Sơn điều khiển xe máy sang nhà anh Đ.V.D (SN 1987, ngụ cùng xã) rủ đi nhậu nhưng anh D. đi vắng. Tại đây, Sơn phát hiện có cháu Đ.T.Q. (SN 2009, con gái anh D.) đang ngồi chơi trong nhà cùng cháu P.G.H (hàng xóm).

Thấy cháu H. khá hiếu động, nghịch ngợm nên Sơn quát mắng khiến cháu H. bỏ chạy về nhà. Khi chỉ còn cháu Q. và Sơn ở nhà với nhau, Sơn mở điện thoại ra xem hoạt hình thì cháu Q. chạy tới xem cùng.

Nảy sinh thú tính, Sơn liền thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. Xong việc, Sơn vẫn nằm lại nhà đợi bố cháu Q. về để tiếp tục đi nhậu cùng.

Sau đó, cháu Q. kể lại sự việc cho bố mẹ nghe nên sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hứa Văn Sơn 16 năm tù giam về tội "Hiếp dâm".

Thúy Diễm