1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hiếp dâm bạn gái mới quen trên facebook

(Dân trí) - Chỉ mới quen bạn gái trên mạng xã hội được được vài ngày, Minh rủ bạn đi sinh nhật. Trên đường về, Minh đã giở trò hiếp dâm.

Ngày 26/9, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã mở phiên tóa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Công Minh (SN 1991, trú xã Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) và tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, ngày 28/6/2012, Minh quen biết với Đ.T.T.L (SN 1992, trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng), sinh viên một trường cao đẳng, thông qua mạng xã hội facebook.

Tối 30/6, Minh rủ L. đi sinh nhật bạn. Trên đường về, Minh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L. nên chở cô về hướng núi Sơn Trà để thực hiện hành vi đồi bại.

Đến giữa đường, L. nghi ngờ Minh có ý đồ xấu nên đòi về và nhắn tin nhờ bạn đến chở về nhưng Minh quay lại giật điện thoại của L. không cho liên lạc và tiếp tục chạy qua núi Sơn Trà.

Mặc dù L. yêu cầu Minh dừng xe lại nhưng vẫn cho xe chạy. Khi Minh chở L. đến đoạn đường dốc gần chùa Linh Ứng thì L. nhảy xuống xe và ngã bất tỉnh. Sau đó, Minh bồng L. vào bên trong đường đất để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi tỉnh dậy, L. đã phản ứng nhưng bị Minh hăm dọa, vì tinh thần hoảng loạn và quá lo sợ nên L. không dám chống cự. Sau khi Minh thực hiện hành vi thú tính xong bảo L. lên xe chở về nhưng L. từ chối và đến công an trình báo sự việc. Minh đã bị bắt ngay sau đó.

Công Bính