1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo bị nhắc nhở, người đàn ông chém chết em dâu

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây mất trật tự, Triều bị cha vợ nhắc nhở, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Triều mang dao qua nhà cha vợ chém chết em dâu.

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo bị nhắc nhở, người đàn ông chém chết em dâu - 1

Bị cáo Triều tại phiên xét xử hôm nay.

 Ngày 11/6, TAND TP Cần Thơ đã tổ chức xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Triều, (44 tuổi) ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh án tù chung thân về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là chị Phan Thị Thúy L. (em dâu Triều).

Theo cáo trạng, tối 3/1, Triều tổ chức uống rượu tại nhà và có mở thùng loa hát karaoke. Ông Lê Văn Mách (cha vợ Triều) ở nhà bên cạnh đã sang nhắc nhở Triều mở nhỏ lại do loa phát âm lượng lớn.

Triều không nghe lời cha vợ, sau đó còn buông lời thách thức.

Ông Mách bực tức nên cầm ghế ném về phía con rể. Sau đó, Triều cầm dao sang nhà cha vợ thì gặp chị L. bước ra. Triều cho rằng việc cha vợ cầm ghế ném là do chị L. xúi giục.

Triều bất ngờ cầm dao đâm liên tiếp vào vùng ngực và lưng nạn nhân. Chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Triều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, xem thường pháp luật. Bị cáo trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.