1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình gây án của nghi phạm bắn chết người Trung Quốc

(Dân trí) - Phát hiện trên mạng, Chun cũng kinh doanh cùng mặt hàng sim card với mình có dấu hiệu vi phạm, lừa khách hàng nên Zi làm đơn tố cáo gởi ban quản trị mạng khiến Chun lâm vào cảnh nợ nần. Sau vài tháng tìm hiểu, nghi phạm đã lên kế hoạch tỉ mỉ để truy sát đối thủ.

Sát hại đối thủ kinh doanh

Hội trường Công an Đà Nẵng chiều ngày 30/12 chật kín các phóng viên báo đài đến dự cuộc họp báo công bố vụ án giết người gây xôn xao dự luận mà kẻ phạm tội và bị hại đều là người Trung Quốc.

Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã công bố chi tiết công tác điều tra để đưa ra ánh sáng vụ án giết người nghiêm trọng này.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng họp báo công bố chi tiết vụ án
Lãnh đạo Công an Đà Nẵng họp báo công bố chi tiết vụ án

Theo đó, lúc 7h45 ngày 26/11/2015, tại số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là ông Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc). Ông Zi bị một đối tượng dùng súng ngắn bắn vào vùng bụng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ lên xe máy tẩu thoát.

Kết quả xác minh, từ năm 2008, ông Li Mu Zi (tên thường gọi là A Lý) thực hiện chương trình đạp xe từ Bắc Kinh đến Việt Nam, sau đó ông định cư và hoạt động du lịch tại TP Đà Nẵng.

Năm 2011, ông Zi làm quen và kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1991) và chuyển đến nhà của chị Nga (đường Nguyễn Duy Hiệu) sinh sống.

Từ năm 2011 đến trước khi bị sát hại, Li Mu Zi hợp tác làm du lịch với một người tên Xu Xian De (tên thường gọi là A Đức, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc), chuyên thực hiện các tour du lịch cho người Trung Quốc trên địa bàn Đà Nẵng. Cả hai cùng bán sim card điện thoại cho người Trung Quốc vào Đà Nẵng du lịch hay kinh doanh.


Đông đảo phóng viên báo, đài đưa tin

Đông đảo phóng viên báo, đài đưa tin

Feng Long Chun (SN 1988, tên thường gọi là A Lãng, quê quán tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) từ năm 2012 cũng nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại công trình xây dựng Trung Hòa, Hà Nội.

Thời gian này, Chun có quen và kết hôn với Vũ Thị Thu Hiền (SN 1984, trú quận Ba Đình, Hà Nội), là công nhân cho công trình này.

Từ năm 2012-2015, Chun kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc vào Việt Nam kinh doanh hoặc đi du lịch. Hoạt động kinh doanh của Chun được đăng ký trên mạng TAOBAO của Trung Quốc với doanh thu khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng.

Khoảng đầu năm 2015, trong quá trình Li Mu Zi thực hiện kinh doanh du lịch tại Việt Nam thì phát hiện trên mạng, Chun cũng kinh doanh cùng mặt hàng sim card với mình có dấu hiệu vi phạm, lừa khách hàng nên một mặt Zi làm đơn tố cáo gởi ban quản trị mạng TAOBAO, thuê người bình luận nói xấu về việc kinh doanh sim card của Chun, một mặt đăng ký trên mạng một cửa hàng chuyên bán sim card cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh lấy tên “Ông chủ Hà”.

Tháng 5/2015, ban quản trị mạng TAOBAO đã tạm ngưng công việc kinh doanh cửa hàng của Chun. Đang kinh doanh thuận lợi thì bị ngưng bất ngờ nên Chun bỏ thời gian tìm hiểu mới biết có đối thủ đã tố cáo mình. Việc kinh doanh của Chun lâm vào cảnh nợ nần do bị TAOBAO gỡ bỏ cửa hàng kinh doanh trên mạng.

Sau khi bỏ ra vài tháng để tìm hiểu, Chun xác định được Li Mu Zi chính là đối thủ đã “chơi” mình nên tìm cách sát hại. Qua tìm hiểu, Chun xác định Li Mu Zi đang sống và làm việc tại địa chỉ 184/22 Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Để thực hiện hành vi trả thù, ngày 10/11/2015, Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn ký hiệu M1911 của một người đàn ông ở Băng Cốc với giá 1.500 USD, sau đó sang Campuchia và nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) theo đường tiểu ngạch rồi đón xe khách ra Đà Nẵng. Trước khi ra Đà Nẵng, Chun ghé TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mua một chiếc xe máy với giá 5 triệu đồng rồi dùng xe máy này chạy thẳng lên đèo Hải Vân ngủ ở nơi hoang vắng nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện.

Sau một đêm ngủ hoang, khoảng 5h30 sáng ngày 26/11, Chun đi xe máy đến trước khu vực nhà của Zi ở và quan sát, sau đó ăn sáng gần đó. Đến 7h45, khi Zi dắt xe máy ra cửa chở con đi học thì Chun đi đến bắn vào bụng của Zi...

Hành trình chạy trốn của Chun theo hướng ngược lại khi ra Đà Nẵng. Trước khi bỏ chạy, Chun vứt súng xuống sông Hàn và bỏ lại xe máy, đón xe khách vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Quảng Ngãi, Bình Định, TPHCM và Tây Ninh rồi sang Campuchia. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Chun đã liên tục thay đổi xe khách trong hành trình chạy trốn.

Hành trình truy tìm hung thủ

Theo điều tra, từ khi nhập cảnh vào Việt Nam đến khi gây án, Chun hầu như không trú chân ở bất cứ khách sạn nào trên lãnh thổ Việt Nam mà liên tục di chuyển nên gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng công an.

Xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, mạnh động và đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra tay sát hại nạn nhân nên sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tổ chức ngay các hoạt động điều tra ban đầu.

Lực lượng điều tra đã tiến hành thu lượm các dấu vết để lại hiện trường, lấy lời khai những người làm chứng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án để làm rõ, đồng thời ra quyết định truy tố vụ án hình sự số 04 ngày 27/11/2015 và xác lập chuyên án truy xét mang bí số 038G để huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường

Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, các tình tiết liên quan đến vụ án một cách tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP, Tổng Cục cảnh sát, các đơn vị nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, hoạt động nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đại tá Lê Văn Tam cho biết, hành trình truy tìm kẻ gây án không hề đơn giản bởi dấu vết của hung thủ để lại rất ít. Công an Đà Nẵng đã phải tung hàng chục cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ để lần theo những dấu vết từ nhỏ nhất trong quá trình điều tra. Các chiến sĩ đã lặn lội vào Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Bình Định... cả tháng trời mới xác định được lai lịch đối tượng.

Tuy nhiên, khi đã biết chính xác được Chun không còn ở Việt Nam mà đang ở trên đất Campuchia, Công an Đà Nẵng đã làm công tác “dân vận”; phối hợp, vận động gia đình Chun thường xuyên liên lạc với Chun thông qua mạng We-chat của Trung Quốc mà Chun đang sử dụng.

Đến ngày 27/12, xác định Chun sẽ ra đầu thú, Công an Đà Nẵng đề nghị các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tại Campuchia phối hợp với Công an Hoàng gia Campuchia tiếp nhận, hướng dẫn Chun ra đầu thú với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Sau khi Chun đầu thú, Công an Đà Nẵng đã di lý đối tượng về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Theo Đại tá Lê Văn Tam, hiện Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện một số bước cần thiết, trong đó có việc yêu cầu Chun chỉ rõ địa điểm vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn để tiến hành trục vớt, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Đại tá Lê Văn Tam cho hay, do Feng Long Chun gây án trên lãnh thổ Việt Nam nên sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Công Bính

Hành trình gây án của nghi phạm bắn chết người Trung Quốc - 5