1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hàng chục dân chơi phê ma túy trong toà nhà cao cấp

(Dân trí) - Kiểm tra 2 phòng trong toà nhà cao cấp ở Quận 3 (TPHCM), công an phát hiện 2 nhóm thanh niên tổ chức “bay lắc” và có 19 trường hợp dương tính ma túy.

Ngày 6/7, Công an Quận 3 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trịnh Minh Hải (sinh năm 1985, quê Lâm Đồng), Đồng Thị Bích Trâm (sinh năm 1998, quê Cần Thơ), Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1993, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Phan Nhật Tiến (sinh năm 1995, tạm trú quận 1) và Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1995, quê Hậu Giang).

Hàng chục dân chơi phê ma túy trong toà nhà cao cấp - 1
Đối tượng Luân và Hải tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng ngày 4/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 3 phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính một tòa nhà cao cấp trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tại căn phòng ở tầng 19 của toà nhà này, công an phát hiện 14 người đang nhảy múa theo tiếng nhạc và nhiều gói bột trắng nghi ma túy nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sau khi tổ chức tiệc sinh nhật, Nguyễn Minh Luân đã rủ nhóm bạn và kêu người mua ma túy về căn phòng trên để sử dụng thì bị bắt quả tang. Trong số 14 người được đưa về trụ sở thì có 12 trường hợp dương tính ma túy.

Tại căn phòng ở tầng 7 cũng của toà nhà này, công an phát hiện 7 người có biểu hiện “bay lắc” và nhiều gói nghi ma túy. Qua làm việc, công an xác định Trịnh Minh Hải sau khi đi nhậu ở quận 1 đã đưa tiền cho Đồng Thị Bích Trâm mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng. Tất cả 7 người này đều dương tính ma túy. 

Công an Quận 3 tạm giữ hình sự đối với Hải, Trâm, Trúc, Tiến, Luân về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, các trường hợp còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Hoàng Thuận