1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai vụ dùng súng dọa cảnh sát cơ động

Đêm 13/7, lực lượng Cảnh sát cơ động và bảo vệ, Công an thành phố Hải Phòng đã ngăn chặn kịp thời vụ đe dọa cảnh sát bằng súng khi các đối tượng này bị xử lý vì vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến đường Ngô Gia Tự, thuộc địa bàn quận Hải An, tổ trật tự kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ phát hiện xe môtô Yamaha Taurus biển kiểm soát 16P5-0753 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong khi bị truy đuổi, tên ngồi sau xe môtô đã bất ngờ rút 1 khẩu súng colt xoay đe đọa lực lượng công an. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế các đối tượng, thu hồi vũ khí bàn giao cho công an phường Cát Bi.

Qua kiểm tra, lái xe môtô là Đỗ Hiếu Hoàng, sinh năm 1990, trú tại phường Nghĩa Xá và đối tượng đi cùng là Đỗ Minh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Minh Tuấn từng có nhiều tiền án và tiền sự, chuyên đi đòi nợ thuê.

Trước đó, hồi 1h45, ngày 11/7, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, tổ trật tự kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ phát hiện xe môtô Jupiter biển kiểm soát 15B1-46016 không có gương chiếu hậu do một thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở bạn gái phía sau.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, lái xe cũng đã bỏ chạy rồi rút 1 khẩu súng colt xoay đe dọa tổ công tác. Sau khi truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an phường An Biên, quận Lê Chân.

Bước đầu, đối tượng khai là Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1990, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng và bạn gái là Đỗ Quỳnh Nga, sinh năm 1985, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN