1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Hai vợ chồng làm giả giấy tờ đất, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Lợi dụng lòng tin của người phụ nữ ngụ cùng địa phương, vợ chồng Kỷ đã làm giả giấy tờ đất rồi mang cầm cố để chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.

Ngày 14/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Kỷ (66 tuổi, ngụ huyện Phước Long) và Võ Thị Trinh (60 tuổi, vợ của Kỷ) để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hai vợ chồng làm giả giấy tờ đất, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng - 1

Lê Văn Kỷ nghe đọc quyết định khởi tố (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/4/2021, vợ chồng Kỷ đến nhà bà T. (ngụ cùng địa phương) cầm cố thửa đất nuôi trồng thủy sản với số tiền 800 triệu đồng.

Vợ chồng Kỷ đưa cho bà T. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của thửa đất nuôi trồng thủy sản và thửa đất gia đình đang sinh sống để tạo lòng tin.

Mấy tháng sau, vợ chồng Kỷ đến nhà bà T. mượn lại sổ đỏ thửa đất nuôi trồng thủy sản để thế chấp ngân hàng vay 800 triệu đồng. Sau đó, Kỷ làm giả sổ đỏ thửa đất này rồi đưa lại cho bà T.

Cuối tháng 8/2022, vợ chồng Kỷ tiếp tục đến nhà bà T. để nhận thêm 500 triệu đồng từ việc cầm cố thửa đất nuôi trồng thủy sản. Kỷ còn mượn lại bà T. sổ đỏ thửa đất gia đình đang sinh sống.

Hai vợ chồng làm giả giấy tờ đất, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng - 2

Võ Thị Trinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Sau đó, thấy có nghi vấn, bà T. đem sổ đỏ (giả) thửa đất nuôi trồng thủy sản đến cơ quan chức năng đối chiếu thông tin thì phát hiện giấy tờ là giả. Thửa đất này đã được vợ chồng Kỷ chuyển nhượng cho một người khác hơn 1,6 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Kỷ đã chiếm đoạt của bà T. số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.