1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Hai thanh niên "thông chốt" kiểm soát dịch, vứt cả xe máy bỏ trốn

Tiến Thành

(Dân trí) - 2 thanh niên trú tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19 rồi vứt xe máy bỏ trốn, sau đó bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ.

Chiều 31/8, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), lực lượng thuộc đơn vị này đã bắt giữ được 2 nam thanh niên ngang nhiên "thông chốt" kiểm soát, bất chấp các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hai thanh niên gồm Hoàng Tiến T. (SN 1995) và Nguyễn Lý H. (SN 1995) cùng trú tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch.

Hai thanh niên thông chốt kiểm soát dịch, vứt cả xe máy bỏ trốn - 1

Một trong 2 người bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngang nhiên "thông chốt" kiểm soát.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 cùng ngày tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực phía Bắc cầu Gianh (thuộc địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn).

Lúc này, T. và H. đi xe gắn máy mang BKS 73F1-309.39 di chuyển trên Quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc. Thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Cả 2 không chấp hành mà tăng ga vượt chốt kiểm soát dịch rồi bỏ chạy vào khu vực Công ty 483, thuộc TDP Thuận Bài, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Sau đó, hai thanh niên vứt bỏ xe máy dọc đường và tiếp tục chạy trốn vào khu dân cư. Được sự giúp đỡ của người dân, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã bắt giữ cả 2 sau đó ít giờ đồng hồ.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang phối hợp với cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 thanh niên nói trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.