1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai thanh niên người Mông Cổ trộm thẻ tín dụng đi mua vàng

(Dân trí) - Trộm ví xong, hai bị cáo dùng thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân của bị hại để mua vàng.

Ngày 12/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lkhansurren Tuvshintug (sinh năm 1999) và Ganbaater Chinzorig (sinh năm 1987, cùng quốc tịch Mông Cổ) mỗi người 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, chiều 24/7/2020, hai bị cáo đi bộ trên đường Lê Thánh Tôn (Quận 1, TPHCM). Lúc này, cả hai phát hiện chị H. (quê Đà Nẵng) và chồng đang đi bộ cùng chiều, mang ba lô sau lưng. 

Hai thanh niên người Mông Cổ trộm thẻ tín dụng đi mua vàng - 1
Các bị cáo tại tòa.

Lkhansurren Tuvshintug áp sát dùng tay mở khóa ba lô lấy cái ví. Khi vợ chồng này đi khuất, Tuvshintug đưa bóp cho Ganbaater Chinzorig kiểm tra. Bên trong ví có 4,8 triệu đồng, thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân.

Sau đó, cả hai thuê xe đến tiệm vàng trên đường Hai Bà Trưng đưa thẻ và giấy chứng minh của chị H. mua nhẫn, dây chuyền vàng hết 77 triệu đồng. Số tiền mặt, cả hai chia nhau tiêu xài. 

Qua truy xét, công an phát hiện được nhóm này ở một căn hộ tại Quận 4 nên bắt giữ. Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo đã trộm số tiền 86 triệu đồng.