1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai tên cướp vàng của cô dâu đã sa lưới

Trên đường đi xe gắn máy từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Nha Trang (tỉnh Khánh hòa), Phú và Sơn đã gây ra 4 vụ cướp giật tại Bình Thuận. Chúng đã bị bắt sau khi ra tay giật kiềng vàng đeo cổ của cô dâu tại địa phận huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào chiều 25/8.

Nguồn tin từ Công an huyện Bắc Bình cho biết, 2 tên cướp cạn trên gồm: Phan Đức Phú (SN 1979, trú tại Tân Hòa, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Trường Sơn (SN 1985, trú tại Phương Lĩnh, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Cả 2 đi xe gắn máy còn mới mang BKS 71F5-0149 từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để thăm người quen.
 
Ngày 25/8, Phú và Sơn có mặt tại địa phận thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình). Đến khoảng 15h15 cùng ngày, phát hiện cô dâu Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1987, trú thôn Bình Lễ) trên người lấp lánh nhiều vàng, vừa ra khỏi nhà hàng tiệc cưới Thuận Thiên, cả 2 liền ra tay cướp được chiếc kiềng vàng trên cổ.
 
Cướp xong vàng, cả 2 tăng ga bỏ chạy thục mạng về hướng Hà Nội, bất chấp sự truy đuổi quyết liệt của quần chúng và Đội CSGT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh  Bình Thuận. Sau gần 1 giờ truy đuổi trên QL 1A, các  lực lượng chức năng đã tóm gọn Phú và Sơn tại địa phận xã Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận).
 
Ngay sau đó, Phú và Sơn được Công an huyện Bắc Bình dùng xe đặc chủng áp giải từ Công an Tuy Phong về Công an Bắc Bình để điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Trung tá Đinh Văn Mẫn - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình - đã kí lệnh bắt khẩn cấp 2 tên Phú và Sơn về hành vi “cướp giật tài sản”.
 
Khám xét trong người của Phú và Sơn, CQĐT phát hiện nhiều tài sản có giá trị mà chúng chưa kịp đi tiêu thụ, gồm: 3 sợi dây chuyền vàng, 1 chiếc kiềng vàng đeo cổ của cô dâu Cúc trị giá khoảng 8 triệu đồng nhưng không có tiền mừng cưới như thông tin ban đầu, nhiều tiền mặt, trong đó có cả tiền Việt và USD.
 
Một cán bộ điều tra cho biết, bước đầu Phú và Sơn khai nhận chúng đi xe gắn máy mang BKS 71F5-0149 mua lại của một phụ nữ tại Q1, TP. Hồ Chí Minh nhưng không có giấy tờ xe của người bán. Phú và Sơn đã thực hiện tất cả 4 vụ cướp tại tỉnh Bình Thuận. Đến vụ cướp giật vàng của cô dâu thì cả 2 mới bị bắt gọn.
 
Hiện CQĐT Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Phú và Sơn.
 
Theo P.Thanh - Thanh Trúc
Lao động