1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai tên cướp quăng xe bỏ chạy khi bị người dân truy đuổi

(Dân trí) - Giật sợi dây chuyền của người phụ nữ và bị người dân truy đuổi ráo riết, Thành cùng đồng bọn quăng xe chạy bộ thoát thân.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Văn Thành (sinh năm 1996, ngụ huyện Hóc Môn), Huỳnh Bá Nguyên (sinh năm 1998, ngụ quận 6) và Dah Da (sinh năm 1997, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

Hai tên cướp quăng xe bỏ chạy khi bị người dân truy đuổi - 1
Đối tượng Phan Văn Thành cùng với tang vật

Theo thông tin từ công an, sáng ngày 15/7, bà T.T.N.A. (sinh năm 1978, ngụ huyện Củ Chi) chở con gái đi học trên đường 177 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) thì bị 2 thanh niên chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền trị giá 14 triệu đồng.

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, người dân địa phương chạy ra hỗ trợ và dùng xe máy đuổi theo. Bị truy đuổi ráo riết, 2 tên cướp quăng xe, bỏ chạy về hướng cầu Hai (huyện Củ Chi) tẩu thoát.

Từ tin báo của nạn nhân, các trinh sát Đội 3 Phòng PC02 vào cuộc truy xét, bắt giữ Thành và truy xét đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1999, ngụ huyện Hóc Môn).

Hai tên cướp quăng xe bỏ chạy khi bị người dân truy đuổi - 2
Hai đối tượng Huỳnh Bá Nguyên và Dah Da

Trước đó, chiều ngày 28/6, ông H.M.H. (sinh năm 1986) đi bộ trong hẻm 502 Hưng Phú (quận 8) thì bị 2 thanh niên chạy xe Exciter giật chiếc điện thoại di động.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi phạm gây ra vụ cướp là Huỳnh Bá Nguyên và Dah Da nên tiến hành bắt giữ.

Hoàng Thuận