1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai nam thanh niên vận chuyển tiền giả bị bắt ở ga Hà Nội

(Dân trí) - Cường và Dụng cũng khai nhận, hai đối tượng buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường mòn, sau đó tập kết tại Lạng Sơn trước khi tuồn sâu vào trong nước.

Ngày 25/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46- CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Cường (SN 1981) và Bùi Văn Dụng (SN 1980, đều cùng ở Lộc Bình, Lạng Sơn) để làm rõ hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả.
 
Hai đối tượng Cường và Dụng.
Hai đối tượng Cường và Dụng.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 24/7, tại khu nhà chờ ga Hà Nội, tổ công tác Đội Kinh tế tài chính (Phòng PC46) phát hiện Cường và Dụng đang vận chuyển 4 túi nilon có biểu hiệu nghi vấn. Áp sát kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, bên trong 4 túi nilon có chứa 300 triệu đồng tiền giả, bao gồm: 750 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, trị giá 150 triệu đồng; 300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trị giá 150 triệu đồng.

Ngay lập tức, Cường và Dụng được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Tại đây, Cường và Dụng cũng khai nhận, 2 đối tượng đã buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường mòn, sau đó tập kết tại Lạng Sơn trước khi tuồn sâu vào trong nước.
 
Số tiền giả bị thu giữ giống y tiền thật.
Số tiền giả bị thu giữ giống y tiền thật.

Theo khai nhận của Cường và Dụng, nguồn tiền giả trên do một người Trung Quốc tên Kiệt cung cấp. Kiệt và nhóm Cường thống nhất hợp tác làm ăn qua trung gian là một phụ nữ. Theo đó, cứ 25.000 đồng tiền thật đổi lấy 100.000 đồng tiền giả. Sau khi có tiền giả, Cường và Dụng mang về Hà Nội bán lại với giá gấp đôi.

Tối 24/7, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường và Dụng tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên