1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Hai đối tượng nghi dùng dao khống chế, cướp tài sản tài xế taxi ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi điều tài xế taxi chở từ Đồng Nai về Bình Dương, đến đoạn vắng người, Nhân và Đình được cho là đã dùng dao khống chế “con mồi” cướp tài sản.

Hai đối tượng nghi dùng dao khống chế, cướp tài sản tài xế taxi ra đầu thú - 1

Hai đối tượng gây ra vụ cướp đã ra đầu thú.

Ngày 5/10, Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ Lê Văn Nhân (SN 1994) và Võ Thanh Đình (SN 1992, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 30/9, do hết tiền tiêu xài lại không có việc làm nên cả 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản. Nhân và Đình đi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) thì thấy xe taxi của anh Hoàng Hương Hoa (SN 1977, người địa phương) đang đậu bên đường nên 2 đối tượng đã đề nghị anh Hoa chở về phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hai đối tượng nghi dùng dao khống chế, cướp tài sản tài xế taxi ra đầu thú - 2

Hiện trường vụ khống chế tài xế taxi cướp tài sản.

Khi đi đến đoạn đường đất Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) thì 2 đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế anh Hoa cướp được hơn 9 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại. Sau khi gây án, Nhân và Đình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong quá trình bị bọn cướp dùng dao khống chế, anh Hoa bị thương ở tay nên được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm của vụ cướp táo tợn. Đến ngày 5/10, Lê Văn Nhân và Võ Thanh Đình đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trung Kiên