1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai đối tượng bịt mặt nổ súng vào nhà dân giữa đêm khuya

Trần Lê

(Dân trí) - Cả gia đình đang ngủ thì nghe 2 tiếng nổ lớn vang lên và tiếng đập cửa, khi xuống kiểm tra thì phát hiện cửa kính trước nhà bị vỡ, nhiều mảnh kim loại dưới nền nhà.

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị L.T.T.H., ở thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân.

Hai đối tượng bịt mặt nổ súng vào nhà dân giữa đêm khuya - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo phản ánh của gia đình chị H., sự việc xảy ra vào khoảng 2h25 ngày 16/3. Thời điểm đó, gia đình chị đang ngủ thì nghe 2 tiếng nổ lớn và tiếng đập phá cửa. Khi xuống kiểm tra thì phát hiện cửa kính trước nhà bị vỡ và có nhiều mảnh kim loại dưới nền. Nghi ngờ có đối tượng sử dụng súng bắn nên gia đình đã trình báo cho lực lượng công an.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình chị H., Công an huyện Thọ Xuân đã cử lực lượng truy bắt theo dấu vết nóng của các đối tượng, đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với người bị hại và nhân chứng.

Hai đối tượng bịt mặt nổ súng vào nhà dân giữa đêm khuya - 2

Cửa kính bị bắn vỡ tan (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận, thu giữ 9 mẫu kim loại màu nâu xám, không rõ hình dạng; một cửa kính cao 4m, rộng 1,2m bị vỡ...

Theo Thiếu tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, qua hình ảnh camera an ninh ghi được, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 đối tượng đi xe máy đến trước cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị H., đối tượng ngồi sau cầm một vật nghi súng, vào trước khu vực cửa chính bắn 2 phát và vào đập cửa, sau đó lên xe bỏ đi.

Hai đối tượng bịt mặt nổ súng vào nhà dân giữa đêm khuya - 3

Những mẫu vật còn nằm tại hiện trường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Vụ việc xảy ra vào đêm tối, các đối tượng rất manh động nên gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tập trung rà soát, truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.