1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào cửa hàng nội thất

Trần Lê

(Dân trí) - Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi nổ súng vào nhà dân trên địa bàn huyện này.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian tích cực điều tra, truy bắt đối tượng trong vụ nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất tại thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, ngày 23/3, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng trên. 

Bắt 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào cửa hàng nội thất - 1

2 đối tượng Trịnh Khắc Long (phải) và Tạ Quang Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 2h20 ngày 16/3, gia đình chị L.T.T.H. (SN 1996, trú tại thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng) đang ngủ thì nghe hai tiếng nổ lớn ở phía trước nhà. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh của gia đình phát hiện có 2 đối tượng sử dụng vật nghi là súng bắn vào tấm kính gây hư hỏng nên đã nhanh chóng trình báo công an.

Bắt 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào cửa hàng nội thất - 2

Cửa kính của gia đình chị H. bị các đối tượng bắn vỡ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nhận được tin trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian rà soát, xác minh, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ án trên gồm: Trịnh Khắc Long (SN 1988) trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và Tạ Quang Tùng (SN 2000) ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Trong đó, Trịnh Khắc Long chính là đối tượng đã sử dụng súng (dạng súng ria) bắn vào gia đình chị H.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.