1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai chú cháu nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột trộn trong bát cháo

(Dân trí) - Sau khi ăn cháo, anh Quyền cùng người cháu trai bị ngộ độc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định các nạn nhân nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột, đối tượng gây án có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Ngày 3/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Liên Sơn, huyện Tân Yên cho biết; cùng ngày, anh Lưu Bá Quyền (SN 1986 xã Liên Sơn, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng người cháu trai nghi bị đầu độc thuốc chuột sau khi ăn cháo.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện, các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các thông tin, tài liệu liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định anh Lưu Bá Quyền và cháu trai nghi bị đối tượng có mối quan hệ tình cảm đối với anh Quyền đầu độc bằng thuốc chuột. Hiện cả hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện.

Được biết anh Quyền đã bỏ vợ, hiện đang sinh sống cùng một cô gái chưa đăng ký kết hôn.

Hiện Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn