1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vận chuyển thuê động vật hoang dã quý hiếm

(Dân trí) - Kiểm tra hộp các-tông trên xe của Dự, cảnh sát phát hiện một cá thể culi, loại động vật quý hiếm, bị cấm khai thác, buôn bán với mục đích thương mại.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) cho biết vừa chuyển một cá thể culi cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn quản lý và nuôi nhốt theo đúng quy định. Đồng thời, PC49 cũng chuyển hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Dự (SN 1965) đến Công an quận Hoàng Mai để xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Dự vận chuyển thuê động vật hoang dã quý hiếm lấy 40 nghìn đồng tiền công.
Nguyễn Văn Dự vận chuyển thuê động vật hoang dã quý hiếm lấy 40 nghìn đồng tiền công.

Trước đó, sáng ngày 24/12, qua tuần tra kiểm soát, Đội 5 Phòng PC49 phối hợp với Đội Cảnh sát Môi trường - Công an Quận Hoàng Mai đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Dự vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Cụ thể, quá trình kiểm tra chiếc xe máy BKS 29X3-7249 của Dự, cảnh sát phát hiện một hộp các-tông bên trong có chứa 1 cá thể culi có trọng lượng 1,3 kg còn sống.

Cơ quan chức năng xác định, đây là loài thú quý hiếm thuộc Nhóm 1B, theo quy định của Chính Phủ nghiêm cấm khai thác buôn bán với mục đích thương mại.

Tại trụ sở công an, Dự khai nhận vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên cho khách để lấy 40.000 đồng tiền công.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên