1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá gần 1.600 vụ án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2023

Hải Nam

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.577 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 3.405 đối tượng, đạt tỷ lệ 90,2%.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của lực lượng.

Hà Nội: Triệt phá gần 1.600 vụ án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2023 - 1

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Tham dự và chỉ đạo hội nghị là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp, từ đó làm giảm 4,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2022; điều tra, khám phá 1.577 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 3.405 đối tượng, đạt tỷ lệ 90,2%.

Trong đó, 168 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được triệt phá, đạt tỷ lệ 98,8%.

Hà Nội: Triệt phá gần 1.600 vụ án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2023 - 2

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao thành tích đạt được và yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.