1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Nguyễn Hành Hòa Trang

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an An Giang đã điều tra làm rõ 94 vụ án hình sự liên quan 141 đối tượng. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cũng bị triệt phá.

Sáng ngày 28/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021; tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị

An Giang triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng - 1

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm 05 vụ, đã điều tra làm rõ 94 vụ liên quan 141 đối tượng. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tăng 10 vụ. Đấu tranh, bắt giữ 40 vụ, liên quan 249 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

Về công tác triển khai, thực hiện 2 Dự án, 6 tháng đầu năm 2021, Công an toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, cập nhật và làm sạch được trên 2,5 triệu dữ liệu. Trong công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, Công an tỉnh đã vượt chỉ tiêu trước 17 ngày với trên 870 ngàn hồ sơ.

An Giang triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng - 2

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Kỷ niệm chương tới các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu (Ảnh: Tiến Tầm).

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh An Giang đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Công an tỉnh An Giang cần tiếp tục có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Trong đó, kiên quyết xử lý việc "dung túng", "làm ngơ" trước hoạt động của tội phạm. Riêng đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời nhận diện tội phạm để tập trung đấu tranh.

Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật.

An Giang triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng - 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao quyết định tặng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cán bộ chiến sỹ khó khăn về nhà ở (Ảnh: Tiến Tầm).

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Công an, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; Bằng khen và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng đã trao quyết định tặng 100 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cán bộ chiến sỹ khó khăn về nhà ở.