1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tội phạm tham nhũng tiềm ẩn nhiều phức tạp

(Dân trí) - Qua công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng của Hà Nội phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 100 tỷ đồng, hàng chục nghìn mét vuông đất. Tòa án TP Hà Nội thụ lý 31 vụ với 107 bị cáo, đã xét xử 13 vụ, 35 bị cáo.

Theo Báo cáo của HĐND TP Hà Nội về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2015, so với cùng kỳ năm 2014, tội phạm tuy đã được kiềm chế, giảm tội giết người nhưng lại tăng ở hầu hết các nhóm tội như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép, xâm hại trẻ em. Các vụ trọng án cũng giảm nhưng tính chất, thủ đoạn gây án liều lĩnh và mức độ nguy hiểm cho xã hội của các hành vi phạm tội có diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao tuy đạt được nhiều kết quả, song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của thành phố, gây thiệt hại cho nhân dân, gây bức xúc cho xã hội. Cụ thể tội phạm kinh tế tăng 30 vụ, trong đó tội tham nhũng tăng 5 vụ.

Qua thanh tra lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện sai phạm hàng ngàn mét vuông đất
Qua thanh tra lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện sai phạm hàng ngàn mét vuông đất

Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo các đơn vị của Hà Nội đã kiến nghị thu hồi hơn 68 tỷ đồng, 20.000 m2 đất, trả lại công dân hơn 3,4 tỷ đồng và 50m2 đất. Qua đó, Hà Nội đã xem xét kiểm điểm trách nhiệm 17 cán bộ, công chức. Qua thanh tra, Hà Nội cũng phát hiện sai phạm 71,4 tỷ đồng, và 1,63ha đất, xử phạt vi phạm hành chính 25,3 tỷ đồng.

Kết quả chấp hành pháp luật trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng HĐND TP Hà Nội cho biết, Công an Thành phố đã thụ lý 18 vụ với 61 bị can (trong đó khởi tố mới 5 vụ với 10 bị can), kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 9 vụ với 41 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã thụ lý 18 vụ với 61 bị can… Tóa án nhân dân thành phố đã thụ lý 31 vụ với 107 bị cáo, đã xét xử 13 vụ với 35 bị cáo.

HĐND TP Hà Nội đánh giá các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Trong khi đó các đơn vị cũng chưa coi trọng, thực hiện chưa đầy đủ công tác tự kiểm tra. Ngoài ra, công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm, để kéo dài.

Quang Phong